Thứ sáu, 29/03/2024 | 16:33
RSS

Xe 'khách sạn di động' bốc cháy khi gần đến bến xe Mỹ Đình

Thứ sáu, 18/03/2022, 11:03 (GMT+7)

Khi chỉ còn cách bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) khoảng vài chục mét, chiếc xe khách giường nằm có tên "khách sạn di động" bất ngờ bốc cháy khiến đuôi xe bị hư hỏng.

Xe khách sạn di động cháy rụi phần đuôi gần bến xe Mỹ Đình

Xe khách có tên 'khách sạn di động' cháy rụi phần đuôi gần bến xe Mỹ Đình.

Sáng 18/3, xác nhận trên Thanh Niên, chỉ huy Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa dập tắt một đám cháy xe khách. Đồng thời, cũng phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thông tin trên pháp luật và bạn đọc cho biết, khoảng 4h30 ngày 18/3, đơn vị nhận tin báo cháy xe khách tại đường Nguyễn Hoàng, đoạn gần bến xe Mỹ Đình, thuộc địa phận phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm). Nhận được tin báo, đơn vị huy động lực lượng tới ứng cứu. Sau khi được dập tắt, chiếc xe cháy rụi phần đuôi, hư hỏng nặng.

Thời điểm xảy ra vụ cháy chiếc xe khách giường nằm đang chuẩn bị cập bến. Trên xe chỉ còn khoảng 5 - 6 hành khách. Khi phát hiện có đám cháy, các hành khách đều thoát ra ngoài an toàn, không có ai bị thương.

Trao đổi trên Doanh nghiệp và tiếp thị, Chỉ huy Đội PCCC và CNCH Công an Q.Nam Từ Liêm cho biết, vụ cháy xảy ra có thể do  lốp sau bị nổ, sau đó bắt lửa khiến phần đuôi xe bị hư hỏng nặng.

Theo ghi nhận trên Thanh Niên, đến khoảng 8 giờ 30 ngày 18/3, chiếc xe khách giường nằm vẫn chưa được đưa khỏi hiện trường khiến các xe vào bến và giao thông hướng từ Nguyễn Hoàng đi Phạm Hùng di chuyển rất khó khăn.

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại