Thứ năm, 28/03/2024 | 21:28
RSS

Xe khách lật ở Cần Thơ: Đã xác định được danh tính 2 nạn nhân tử vong

Thứ sáu, 06/10/2017, 14:26 (GMT+7)

Công an TP Cần Thơ đã chính thức thông tin về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 16 người thương vong.

Tai nạn giao thông ở Cần Thơ khiến 16 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn giao thông ở Cần Thơ khiến 16 người thương vong. Ảnh CAND

Trưa 6/10, Công an TP Cần Thơ chính thức thông tin về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 91, đoạn qua địa bàn phường Long Hưng (quận Thốt Nốt).

Thượng tá Trần Văn Dương, người phát ngôn của Công an TP Cần Thơ cho biết, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3h sáng ngày 6/10 tại Km 28+300 thuộc quốc lộ 91, qua địa bàn Ô Môn (TP Cần Thơ).

Chiếc xe mang BKS 51B-086.79 do tài xế Huỳnh Ngọc Tấn (44 tuổi, ngụ Thốt Nốt) điều khiển, lưu thông trên Quốc lộ 91 theo hướng Cần Thơ đi An Giang. Khi đến địa bàn phường Long Hưng (quận Ô Môn) đã bị lật, tông sập quán nước bên đường, húc gãy cột điện trung thế. Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ và 10 người bị thương.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe có 17 hành khách cùng lái xe và phụ xe. Danh tính 2 nạn nhân tử vong được xác định là Nguyễn Thị Ánh Tuyết (22 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt) và phụ xe khách là Châu Thanh Quang (45 tuổi, ngụ tỉnh An Giang).

Tai nạn giao thông ở Cần Thơ khiến 2 người tử vong

Nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông ở Cần Thơ đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh Tiền Phong

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra các nạn nhân được nhanh chóng đưa đến bệnh viện ở địa phương cấp cứu, những trường hợp nặng thì chuyển lên bệnh viện tuyến trên.

Theo bà Trần Thị Xuân - Phó trưởng ban ATGT TP Cần Thơ cho biết thời điểm trên chiếc xe di chuyển từ Thốt Nốt lên TP. HCM và khi quay đầu xe thì xảy ra vụ việc.

Bác sĩ Bùi Văn Đời, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa Khoa TP Cần Thơ cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận 6 trường hợp. Các bệnh nhân nhập viện điều bị thương nặng vùng đầu, đa chấn thương.

Một trong những nạn nhân thoát chết trong vụ việc trên là ông Trần Mỹ Diện (44 tuổi) kể lại, thời điểm trên khi xe chạy từ cầu Bánh Tét đi xuống tuyến đường Ô Môn để lên TP.HCM khi tới địa điểm trên thì tài xế nói bỏ quên giấy tờ và cho xe quay trở lại để lấy. Chạy được 1 đoạn thì chiếc xe bỗng nhiên lắc lư, vận tốc lúc đấy khoảng 100km/h và mọi người đều kêu la ầm ĩ.

Lúc đó, ông Diện ôm chặt đứa con gái 5 tuổi ngồi kế bên vào lòng. Ít phút sau mọi người trên xe nghe tiếng ầm rất lớn và chiếc xe đã bị lật ngữa trên đường. Nhiều nạn nhân trong vụ việc đều cho biết, thời điểm đấy chiếc xe chạy rất nhanh và mọi người chỉ biết kêu “chết, chết”.

Ông Hồ Ngọc Quân, chủ quán nước ven quốc lộ bị xe tải tông sập khi xảy ra sự cố cho biết, rất may khi xảy ra sự cố ông không ngủ ở quán và may mắn thoát chết.

Sáng cùng ngày ông Đào Anh Dũng – Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Ban ATGT thành phố đã đến hiện trường và các bệnh viện, thăm hỏi động viên và hỗ trợ 2 nạn nhân tử vong mỗi người 5 triệu đồng; 10 người bị thương mỗi người 2 triệu đồng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra.

 

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN