Thứ năm, 25/04/2024 | 10:59
RSS

Xe khách lao qua lan can cầu rơi xuống sông, ít nhất 1 người tử vong

Thứ ba, 04/06/2019, 09:23 (GMT+7)

Đang lưu thông đến km 377 +600 QL1, thuộc địa bàn huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, xe khách bất ngờ lao qua hộ lan can rơi xuống sông, ít nhất 1 người tử vong.

Xe khách bay qua hộ lan lao xuống sông, ít nhất 1 người tử vong
Xe khách lao xuống sông. Ảnh: ATGT

Sáng ngày 4/6, hàng chục cán bộ chiến sĩ công an thuộc các lực lượng đang tích cực tham gia công tác cứu nạn cứu hộ các nạn nhân trong vụ xe khách lao xuống sông đoạn huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá.

Theo đó, khoảng 5h sáng cùng ngày, xe khách BKS 98B-021.48 lưu thông đến km 377 +600 QL1, thuộc địa bàn huyện Tĩnh Gia đã bất ngờ bay qua hộ lan can rồi lao xuống dưới cầu.

Vụ tai nạn khiến đầu xe khách nằm chênh vênh dưới sông, đuôi trên bờ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tiến hành công tác cứu hộ cứu nạn.

Tại hiện trường, lực lượng đã phong tỏa khu vực xảy ra tai nạn vì dầu trong xe chảy ra rất nhiều, lực lượng cứu hộ tìm kiếm người dưới sông. Bước đầu, danh tính lái xe khách được xác định là Lê Văn Tùng (SN 1989, trú huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Xe khách bay qua hộ lan lao xuống sông, ít nhất 1 người tử vong
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Ảnh: Vietnamnet

Vụ tai nạn khiến ít nhất 1 người tử vong tại chỗ, nhiều người trên xe khách bị thương đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, ATGT cho hay.

Đến khoảng 8h, toàn bộ hành khách bên trong xe đã được đưa ra ngoài. Một chiếc cẩu lớn cũng được điều động đến để cẩu chiếc xe lên bờ.

Bác sĩ Lê Văn Tuấn - Giám đốc phòng khám đa khoa Tuấn Linh ở Tĩnh Gia cho biết trên Vietnamnet, đã có 8 người được đưa tới phòng khám. Đa phần các nạn nhân bị đa chấn thương, trong đó, có 1 trường hợp bị nặng đã được làm thủ tục chuyển luôn ra bệnh viện Việt Đức.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN