Thứ năm, 25/04/2024 | 23:39
RSS

Xe khách giường nằm cháy trơ khung khi đang lưu thông trên đường

Thứ bảy, 22/08/2020, 11:56 (GMT+7)

Đang lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam, xe khách giường bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt. Hậu quả, xe khách bị cháy trơ khung.

Sự kiện:
Hà Tĩnh

Xe khách giường nằm cháy trơ khung khi đang lưu thông trên đường

Hiện trường xe khách cháy trơ khung. Ảnh: Vietnamnet

Ngày 22/8, trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam  tuyến tránh TP Hà Tĩnh, đoạn qua xã Thạch Đài (huyện Thạch Hà) xảy ra vụ cháy xe khách giường nằm. Thông tin ban đầu, khoảng 0h30' cùng ngày, xe giường nằm (chưa rõ tài xế và BKS) chở theo 10 người đang lưu thông trên địa điểm trên bốc khói và lửa ở giữa gầm. Thấy khói và lửa, tài xế vội tấp vào lề đường. 

Đại diện nhà xe là ông Dương Phước Chiến, 48 tuổi, trú Quảng Trị hô lớn, đập vào thành ôtô để gọi hành khách đang ngủ say dậy, mở cửa thoát ra ngoài. Sau vài phút, lửa bốc lên ngùn ngụt, bao trùm xe.

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (Công an Hà Tĩnh) điều hai xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới phun vòi rồng, dùng bình xịt dập lửa. Sau 30 phút, hỏa hoạn được khống chế, song xe khách giường nằm bị cháy trơ khung, hành lý cùng tài sản của hành khách đặt ở trên các khoang ghế ngồi và dưới gầm xe bị thiêu rụi. Rất may không có thiệt hại về người.

Đến 9h sáng, nhà xe cùng lực lượng chức năng dọn dẹp, đưa tài sản và hành lý bị cháy từ dưới gầm xe ra ngoài. Đại diện nhà xe đã điều một phương tiện khác đến chở nhóm hành khách tiếp tục hành trình. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện bình ắc quy.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN