Thứ năm, 25/04/2024 | 15:43
RSS

Xe khách đối đầu xe bồn, nhiều người bị thương

Thứ hai, 30/11/2020, 16:30 (GMT+7)

Sau cú va chạm mạnh vào nhau, xe khách và xe bồn tiếp tục lao tới tông sập hàng rào nhà dân và cán vào hàng loạt xe máy của nhóm thợ hồ dựng để làm việc gần đó.

Chiều 30/11, Công an tỉnh Trà Vinh cho Tuổi Trẻ biết đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe khách và xe bồn trên quốc lộ 60 làm 6 người bị thương, nhiều xe máy bị hư hỏng. Theo cơ quan công an, 8h40 cùng ngày, xe khách giường nằm Thanh Thủy do tài xế Tăng Thanh Phong (41 tuổi, ngụ phường 4, TP Trà Vinh) cầm lái chạy trên quốc lộ 60 hướng từ Bến Tre đi Trà Vinh. 

Khi qua cầu Cổ Chiên khoảng 10km (khu vực xã Bình Phú, huyện Càng Long), xe khách va vào xe bồn mang biển số TP.HCM do tài xế Đỗ Văn Đức (36 tuổi, ngụ xã Hậu Thành, huyện Cái Bè, Tiền Giang) cầm lái chạy chiều ngược lại.

Xe khách đối đầu xe bồn, cùng lao tới tông sập hàng rào nhà dân

Xe khách đối đầu xe bồn, cùng lao tới tông sập hàng rào nhà dân
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tuổi Trẻ & CAND

Sau cú va chạm mạnh, cả hai xe tiếp tục lao tới tông sập hàng rào nhà dân và cán vào hàng loạt xe máy của nhóm thợ hồ dựng để làm việc gần đó. Sau cú va chạm, phần đầu xe khách biến dạng, hư hỏng nặng. 

Theo báo CAND, tài xế xe khách cùng 5 người trên xe bị thương nhẹ được đưa đến trạm y tế xã. Lực lượng Công an đã khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân. Bước đầu xác định, lỗi thuộc về xe bồn.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN