Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:35
RSS

Xe khách chở 21 sinh viên lao xuống đèo Hải Vân: Tài xế có dấu hiệu vượt ẩu

Thứ tư, 09/01/2019, 14:25 (GMT+7)

Liên quan đến vụ xe khách chở 21 sinh viên lao xuống đèo Hải Vân, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, tài xế điều khiển xe khách này có dấu hiệu vượt ẩu.

Xe khách chở 21 sinh viên lao xuống đèo Hải Vân: Có dấu hiệu vươt ẩu
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Dân Việt

Ngày 9/1, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế chỉ đạo hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ xe khách chở 21 sinh viên lao xuống vực trên đèo Hải Vân khiến 22 người thương vong.

Trước đó, khoảng 12h30 ngày 8/1, xe khách mang BKS: 51B-22930 do tài xế Trương Anh Minh điều khiển chở theo 21 sinh viên di chuyển trên đèo Hải Vân. Khi cách chân đèo Hải Vân về phía Phú Lộc (Huế) khoảng 2km, xe khách mất lái lao xuống vực (ta luy âm).

Hậu quả vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, hàng chục người bị thương được xe cứu hộ đưa đi cấp cứu. Nạn nhân tử vong được xác định là Vũ Thị Thảo, sinh viên Trường Cao đẳng Kiên Giang.

Xe khách chở 21 sinh viên lao xuống đèo Hải Vân: Có dấu hiệu vươt ẩu
Lãnh đạo Huế và Đà Nẵng đến bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân. Ảnh: VnExpress

Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết trên Dân Việt, theo lời khai của nhân chứng và phần lời khai của lái xe và phụ xe cho thấy tài xế điều khiển xe 51B - 229.30 có dấu hiệu vượt ẩu dẫn đến tai nạn.

Cũng theo nguồn tin cho hay, tài xế Trương Anh Minh đã có dấu hiệu vượt một chiếc xe chở dầu ngay trên đèo Hải Vân ở đoạn đường cấm vượt. Hành vi này khiến xe 51B - 229.30 mất lái rồi va vào vách núi, bật ra đường đèo, sau đó đâm xuyên qua lan can bảo vệ và rơi xuống vực sâu khoảng 30m.

Hiện, cơ quan công an đáng tiến hành củng cố tài liệu, hồ sơ, khởi tố vụ án để xử lý theo quy định pháp luật

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN