Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:52
RSS

Vụ ô tô 'điên' gây tai nạn liên hoàn 2 vợ chồng tử vong: 'Trước khi đi bố gọi điện cho tôi 6 lần'

Thứ hai, 07/01/2019, 15:22 (GMT+7)

Người thân nạn nhân đau đớn kể lại sự việc trước khi xảy ra tai nạn vụ ô tô 5 chỗ đâm liên hoàn khiến 2 vợ chồng tử vong.

Ô tô 5 chỗ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Đông 2 vợ chồng tử vong
Ô tô 5 chỗ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Đông 2 vợ chồng tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn ô tô 5 chỗ gây tai nạn liên hoàn khiến 2 vợ chồng tử vong ở Hà Đông, trưa ngày 7/1, nhiều người thân, bạn bè đến gia đình nạn nhân chia buồn sau cái chết của ông Trần Nhật T. (70 tuổi) và bà Đặng Thị T. (68 tuổi) cùng trú tại Khu đô thị Xa La, quận Hà Đông).

Trong ngôi nhà đầy hương khói với bàn thợ được lập tạm cho bố mẹ, anh Trần Đình Thắng cùng người thân không giấu được nỗi đau buồn. Anh Thắng nói, bố mẹ anh mất quá đột ngột không kịp dặn dò ai điều gì.

"Chiều qua khi tôi đang ở nhà trông con thì nhận được tin báo bố mẹ gặp tai nạn giao thông được đưa vào Bệnh viện 103 cấp cứu. Nghe tin, tôi chạy ra luôn nhưng do vết thương quá nặng nên bố mẹ tôi đã không qua khỏi", anh Thắng buồn bã nói.

Theo anh Thắng, sáng ngày hôm qua, bố mẹ anh về nhà ngoại ở Thanh Oai có việc. Vụ tai nạn cách nhà khoảng 5km. Mọi lần, ông bà hay đi xe buýt nhưng nay lại lấy xe máy để về quê. Trước khi đi, mẹ anh đi lại mua đồ cho cháu nhiều lần, còn bố anh gọi điện cho anh những 6 lần, trước giờ bố anh chưa gọi điện cho con nhiều như vậy.

Chiếc ô tô 5 chỗ gây tai nạn
Chiếc ô tô 5 chỗ gây tai nạn

"Buổi chiều, khi bố mẹ tôi trên đường từ quê để về gần đến nhà thì gặp tai nạn. Giờ bố mẹ tôi vẫn đang trong nhà xác Bệnh viện 103. Gia đình đang chờ em trai tôi về để chịu tang. Người nhà tài xế cũng đã đến gia đình chia sẻ, xin khắc phục hậu quả gây ra cho bố mẹ tôi", anh Thắng kể.

Anh Thắng cho hay, những gì tài xế gây ra cho gia đình anh không muốn có thêm gia đình thứ 2 phải khổ. Tuy nhiên, họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật cơ quan công an sẽ làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 13h40 ngày 6/1 tại khu vực vòng xuyến đường Cenco5- đường Phúc La Văn Phú thuộc địa bàn quận Hà Đông, xe ô tô Ford mang BKS 30A-542xx đi hướng huyện Thanh Oai đường Cenco5 quận Hà Đông va chạm với taxi do ông Lưu Đức D. (SN 1979, trú tại xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Chưa dừng lại đó, chiếc xe ô tô trên tiếp tục lao tới, va chạm với hàng loạt xe máy do ông Trần Nhật T. (SN 1949) điều khiển chở bà Đặng Thị T. (SN 1951 cùng trú tại Khu đô thị Xa La, quận Hà Đông); xe máy do ông Nguyễn Đình D. (SN 1984, trú tại Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) điều khiển; xe máy mang trên xe có ông Nguyễn Hữu C. (SN 1965) và bà Nguyễn Thị H. (SN 1972, trú tại An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội).

Hậu quả vụ tai nạn khiến ông Trần Nhật T. và bà Đặng Thị T. tử vong; ông Nguyễn Hữu C. và chị Nguyễn Thị H. bị thương. Tại hiện trường, 2 ô tô và 3 xe máy hư hỏng nặng.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN