Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:36
RSS

Xe giường nằm cháy rụi trong đêm, 40 hành khách toán loạn tháo chạy

Thứ hai, 31/08/2020, 10:12 (GMT+7)

Sáng 31/8, Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang tổ chức khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe khách giường nằm gây thiệt hại lớn về tài sản.

Theo tin tức từ báo NLĐ, tối 30/8, xe khách giường nằm mang BKS: 86B-013.25 do tài xế Trần Quang Tiến (SN 1975, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển chạy tuyến Bình Thuận - Gia Lai. Đến khoảng 0 giờ 40 phút ngày 31/8, khi chạy đến Quốc lộ 26 (đoạn qua xã Ea Trang, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) thì chiếc xe bất ngờ bốc cháy.

Ngay lập tức, tài xế cho xe dừng lại bên đường rồi hô hoán 40 hành khách trên xe nhanh chóng thoát khỏi xe. Tài xế cùng các hành khách đã tích cực chữa cháy nhưng ngọn lửa bùng cháy dữ dội, chỉ ít phút sau đã bao trùm cả xe.


Hiện trường vụ cháy xe giường nằm ở Đắk Lắk. Ảnh: NLĐ

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện M’Đrắk phối hợp với lực lượng Phòng cháy chữa cháy tỉnh Đắk Lắk có mặt tại hiện trường dập tắt đám cháy, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Những vụ cháy xe giường nằm cũng thường xảy ra gần đây. Khoảng 2 giờ sáng ngày 26/8, chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Việt Anh, mang biển kiểm soát 29B-623.75 (tuyến Nam Định - Lai Châu) do anh Trần Văn Tình, sinh năm 1977, ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc điều khiển chạy theo hướng Hà Nội – Lào Cai, VOV cho hay.

Khi đang lưu thông trên tuyến Cao tốc Nội Bài – Lào Cai, đi đến km 156+800 (đoạn qua địa phận huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) thì bốc cháy dữ dội. Trên xe lúc đó có khoảng 20 hành khách. Ngay khi phát hiện cháy, tài xế đã cho xe dừng lại được và các hành khách nhanh chóng thoát ra ngoài. Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người, nhưng chiếc xe giường nằm và nhiều hành lý của hành khách đã bị cháy hỏng.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN