Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:22
RSS

Xe đầu kéo lao vào vệ đường rồi bốc cháy, tài xế bỏng nặng được giải cứu

Thứ ba, 30/06/2020, 07:17 (GMT+7)

Xe đầu kéo lao vào vệ đường rồi bốc cháy, tài xế được người đi đường kịp thời cứu thoát ra khỏi xe và đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Chiều 29/6, thông tin từ ông Đoàn Phúc Hạnh, Chủ tịch UBND xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho Dân Trí biết, vào lúc 16h cùng ngày, trên quốc lộ 12A đoạn qua xã Dân Hóa, chiếc xe đầu kéo mang BKS Lào UN - 2189 kéo theo rơ moóc BKS UN - 2117 do tài xế Bạch Trọng Vinh (SN 1984, trú Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông đến đoạn qua Cổng Trời thì bất ngờ lao vào vệ đường và bốc cháy.

Tài xế được người đi đường kịp thời cứu thoát ra khỏi xe và đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, rất may không nguy hiểm đến tính mạng.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy sau đó cũng đã có mặt tại hiện trường thực hiện các biện pháp cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên do thời tiết nắng nóng cộng với dầu mở trên xe nên ngọn lửa bùng cháy rất nhanh khiến chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn, đồng thời cháy lan sang vườn keo của người dân. Hiện, các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc.

Container lao vào vệ đường rồi bốc cháy, tài xế bỏng nặng được giải cứu
Hiện trường vụ cháy trên QL12. Ảnh: NLĐ

Vụ cháy xe đầu kéo tương tự cũng xảy ra gần đây. Trưa 24/6, tài xế Hoàng Văn Dũng (31 tuổi) lái xe container chở keo nhựa và màng co từ cảng Cát Lái đi Bình Dương. Khi cách cổng Khu công nghệ cao quận 9 khoảng 200 m, anh Dũng phát hiện đầu xe bốc cháy.

Tài xế liền dừng xe tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Anh nhanh chóng tháo thùng xe container 20 feet khỏi đầu xe để cứu hàng. Ít phút sau, đám cháy đã bao trùm toàn bộ đầu kéo, lửa và khói đen bốc lên ngùn ngụt.

Ba xe cứu hỏa cùng hàng chục cảnh sát chữa cháy đến dập tắt đám cháy sau 30 phút. Tuy nhiên, đầu xe bị hư hỏng, các giấy tờ cùng đồ dùng bên trong cháy rụi.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN