Thứ sáu, 26/04/2024 | 02:51
RSS

Bắt tạm giam tài xế container đè bẹp xe limousine khiến 3 người tử vong

Thứ bảy, 20/06/2020, 20:06 (GMT+7)

Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng với tài xế container đè bẹp xe limousine làm 3 người chết.

Bắt tạm giam tài xế container đè bẹp xe limousine làm 3 người chết

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công Lý

Chiều 20/6, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh cho Tổ Quốc biết, đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Lê Thanh Hải (SN 1967, trú tại Móng Cái), lái xe container trong vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết để điều tra về tội "Vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Trước đó, chiều ngày 18/6 tài xế container đè bẹp xe limousine làm 3 người chết ở Quảng Ninh đã đến cơ quan công an đầu thú. Theo đó, khoảng 0h ngày 18/6, xe container BKS 14C - 009.86 do tài xế Lê Thanh Hải đi theo hướng Móng Cái - Hạ Long tới khu vực thôn 6, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, Quảng Ninh. Khi đến khu vực huyện Hải Hà thì xe này lấn làn rồi lật sang trái.

Lúc này, thùng container đè lên xe chở khách limousine do anh Hoàng Minh Hà (40 tuổi, trú TP Móng Cái) cầm lái chạy chiều ngược lại. Hậu quả, xe limousine 9 chỗ đã bị đè bẹp, hư hỏng hoàn toàn. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong là: Hà Minh Trang (SN 1997), lái xe Hoàng Minh Hà (SN 1981, cả hai trú thôn 1, xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái) và chủ xe là ông Dương Văn Tú (SN 1976, trú Thanh Sơn, TP Uông Bí).

Trao đổi với Báo Giao thông, Thượng tá Nguyễn Hảo Hà, Trưởng Công an huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh cho biết nguyên nhân ban đầu là container vào cua, phanh gấp và bất ngờ đổ ra, sau đó đè lên, kéo lê xe limousine xuống vực sâu khoảng 5m. Chiếc xe container BKS 14C-00986 đi với tốc độ 67km/h vào lúc 22h29'30s. Trước đó 10s, tốc độ chiếc xe này là 63km/h. Riêng xe limousine BKS 79B-02912 không có dữ liệu về tốc độ. 

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN