Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:16
RSS

Xe cứu thương bỏ bệnh nhân cấp cứu để đi đăng kiểm

Thứ sáu, 19/07/2019, 16:25 (GMT+7)

Trên đường đưa bệnh nhân đi cấp cứu, lái xe đã tranh thủ vào đăng kiểm vì lo phương tiện đã hết hạn kiểm định có thể bị CSGT, TTGT xử phạt.

Xe cứu thương bỏ bệnh nhân cấp cứu để đi đăng kiểm
Hình minh họa.

Trao đổi với PV Đời sống Plus, BSCK II Nguyễn Văn Thành - Giám đốc BVĐK tỉnh Bình Thuận xác nhận có sự việc như trên.

Theo đó ngày 16/7, bệnh nhân D.V.C. được Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu do chấn thương nặng trên xe cứu thương 86A-0570 do lái xe Đặng Khánh Hòa điều khiển. Khi đi trên đường gần Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6002S ở Long Khánh Đồng Nai, tài xế đã dừng lại để đăng kiểm vì xe đã hết hạn.

Để đưa xe vào dây chuyền đăng kiểm, tài xế đã khiêng băng ca bệnh nhân xuống đất. Ban đầu các nhân viên của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6002S rất ái ngại khi nhìn thấy bệnh nhân bị băng bó nằm trên băng ca nên từ chối đăng kiểm. Tuy nhiên tài xế kiên quyết xin đăng kiểm vì lo có thể bị CSGT xử phạt.

Cuối cùng các cán bộ đăng kiểm buộc phải ưu tiên cho xe cứu thương vào dây chuyền đăng kiểm mà không phải xếp hàng để tạo điều kiện cho xe này đưa bệnh nhân đến viện sớm nhất.

Tuy nhiên khi việc đăng kiểm gần xong thì tài xế đã vội vã lái xe đưa bệnh nhân đi cấp cứu tiếp, bỏ cả tem và hồ sơ kiểm định tại Trung tâm đăng kiểm.

Nguyên nhân của sự vội vã này là do có ai đó đã phản ánh vụ việc lên đường dây nóng của 19009095 của Bộ Y tế.

Theo Giám đốc BVĐK tỉnh Bình Thuận cho biết, ngay khi nhận được thông tin phản ánh, bệnh viện đã làm việc với lái xe Đặng Khánh Hòa và được biết, tài xế này định tranh thủ vào nộp hồ sơ đăng kiểm xe và sau đó tiếp tục đưa bệnh nhân đi cấp cứu rồi mới quay lại hoàn tất việc đăng kiểm.

Khi bệnh viện liên hệ với người nhà bệnh nhân D.V.C., gia đình cho biết không hề có phản ứng gay gắt với tài xế Hòa cũng như không gọi điện phản ánh lên đường dây nóng của Bộ Y tế. 

Gia đình bệnh nhân C cũng thông tin tình hình bệnh nhân ổn định và tiến triển tốt khi điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiện bệnh viện Đa khoa Bình Thuận đã có báo cáo nhanh với Sở Y tế Bình Thuận. Bệnh viện cũng đã thành lập tổ kiểm tra để xác minh và có hình thức xử lý nghiêm với cá nhân vi phạm đồng thời rà soát kỹ việc vì sao xe cứu thương của bệnh viện gần đến hạn lại chậm đăng kiểm để dẫn đến vụ việc trên.

Minh Trang
Theo Đời sống Plus/GĐVN