Thứ bảy, 20/04/2024 | 20:10
RSS

Xe container rơi thùng đè chết một phụ nữ đang đi xe máy

Thứ tư, 29/07/2020, 09:27 (GMT+7)

Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương sáng nay (29/7) đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ xe container rơi thùng, đè chết một phụ nữ.

Theo tin tức từ báo Vietnamnet, nạn nhân trong vụ container rơi thùng đè chết người là bà Đỗ Thị Lý (SN 1963, quê Nam Định). Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 sáng nay 29/7, xe container biển số tỉnh Bình Dương chạy trên đường Lý Tự Trọng theo hướng từ TP Thuận An đi thị xã Tân Uyên. Khi đến phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên thì bất ngờ mất lái, lao sang làn đường ngược lại rồi tông vào một cửa hàng bán đồ nhựa.

Xe container rơi thùng đè chết một phụ nữ đang đi xe máy
Hiện trường vụ tai nạn giao thông Ảnh: Vietnamnet

Lúc này, thùng xe container rơi khỏi rơ-mooc đè trúng hai xe máy đang dừng chờ mua đồ trước cửa hàng. Vụ việc khiến bà Lý bị thùng xe đè chết tại chỗ, hai người khác may mắn thoát nạn. Khu vực xảy ra tai nạn thường xuyên có xe container di chuyển, thời điểm xảy ra tai nạn chưa có nhiều người lưu thông.

Vụ tai nạn thùng container rơi đè chết người cũng từng xảy ra trước đây. Khoảng 10h ngày 2/11/2019, trên tuyến quốc lộ 13, đoạn trước khu vực chợ Thanh Lương, ấp Thanh Trung, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, Bình Phước xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết và bị thương.

Thời điểm trên, xe container kéo theo rơmoóc do tài xế Bùi Văn Thới, 59 tuổi, ngụ thôn Phú Lễ 1, xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, điều khiển trên quốc lộ 13, hướng Bình Dương -Bình Phước.

Khi chạy qua đoạn chợ Thanh Lương với tốc độ khá cao, bất ngờ thùng container trật khỏi rơmoóc rơi xuống đường đè lên xe máy do anh Trần Văn Định (32 tuổi) điều khiển chở vợ phía sau. Anh Định bị thùng container đè chết tại chỗ. Chị Mai (vợ anh Định) cũng bị thùng container đè bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng anh Định đã tử vong sau đó.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN