Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:16
RSS

Xe buýt lao xuống hẻm núi, 44 người thương vong ở Ấn Độ

Chủ nhật, 06/11/2016, 19:00 (GMT+7)

Ít nhất 16 người thiệt mạng và 28 người khác bị thương sau khi một chiếc xe buýt lao xuống hẻm núi ở Ấn Độ.

Theo một trang tin địa phương ở Ấn Độ đưa tin, ngày 5/11 tại thị thị trấn Mandi, bang Himachal Pradesh, miền bắc nước này đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Một chiếc xe buýt đang di chuyển ở khu vực cách thành phố Shimla, thủ phủ của bang Himachal Pradesh, khoảng 200 km đã bất cẩn lao xuống xuống hẻm núi khiến ít nhất 16 người tử vong và hơn 28 người bị thương.

tai nạn ở Ấn Độ 2

Chiếc xe bị hư hại trong một vụ tai nạn giao thông ở Ấn Độ. Ảnh: The Indian Express.

Theo Báo Hindustan Times cho biết, ngay khi có thông tin về vụ tai nạn, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đưa các nạn nhân bị thương tới bệnh viện. Được biết, tuyến xe buýt gặp nạn khi đang trên hành trình từ thị trấn Mandi tới thị trấn Kullu.

Hiện, giới chức Ấn Độ đang điều tra vụ nguyên nhân vụ tai nạn xe buýt lao xuống vực trên.

Trước đó 1 ngày, Ấn Độ cũng xảy ra 1 vụ va chạm nghiêm trọng xe buýt với xe tải tại bang miền Tây Gujarat. Vụ tai nạn đã khiến it nhất 14 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra đêm 4/11 tại quận Ahmedabad, cách thành phố Gandhinagar, thủ phủ bang Gujarat, 26 km về phía Nam.

Xe buýt chở những người hành hương đạo Hindu đã đâm trực diện vào xe tải đang di chuyển với tốc độ cao.

tai nạn ở Ấn Độ

Cấp cứu người bị thương trong vụ tai nạn. Ảnh: EPA

Các nạn nhân thiệt mạng đều là những người hành hương đang trở về từ Pavagadh, khu vực linh thiêng ở quận Panchmahals, bang Gujarat.

Cảnh sát đang truy tìm tài xế xe tải đã bỏ trốn sau vụ tai nạn.

Những người bị thương đã ngay lập tức được chuyển tới bệnh viện.

Tân Hoa Xã dẫn thống kê cho biết, Ấn Độ là một trong những quốc gia có số vụ tai nạn giao thông đường bộ cao nhất thế giới với hơn 130 nghìn người thiệt mạng mỗi năm.

Tiểu Nghi (T/h)
Theo Đời sống Plus