Thứ tư, 24/04/2024 | 12:44
RSS

Xảy ra mâu thuẫn, tài xế xe tải đâm thủng lưng tài xế ô tô điện

Thứ tư, 21/08/2019, 16:38 (GMT+7)

Cho rằng phải phanh gấp do tài xế xe ô tô điện chạy ẩu còn thách thức, tài xế xe tải đâm thủng lưng nạn nhân rồi bỏ đi.

Mâu thuẫn vì chạy ẩu còn thách thức, tài xế xe tải đâm thủng lưng tài xế ô tô điện

Nguyễn Phan Hoàng Tính tại cơ quan công an. Ảnh: Thanh Niên

Ngày 21/8, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết đã tạm giữ hình sự tài xế xe tải Nguyễn Phan Hoàng Tính (21 tuổi, ngụ P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) để làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo đó, vào khoảng 8 giờ ngày 18/8, Tính điều khiển xe tải về phía biển Đà Nẵng để chở xà bần cho công trình. Khi đến trước một khách sạn trên đường Nguyễn Văn Thoại, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn), Tính phải thắng gấp xe vì phía trước có ô tô điện do T.Q.H. (31 tuổi, ngụ H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) điều khiển, đang quay đầu xe.

Cho rằng tài xế T.Q.H. chạy ẩu, lại không thèm xin lỗi, mà thản nhiên chạy lên vỉa hè khách sạn để đón khách, Tính nổi giận tấp xe vào lề, đi bộ về phía xe điện. Tại đây, Tính yêu cầu T.Q.H phải xin lỗi vì lái ẩu. Tài xế T.Q.H thách thức: “Rồi sao, lái vậy thì sao?”. Sau đó, Tính rút dao bấm thủ sẵn trong túi quần, đâm nạn nhân một nhát thủng lưng.

Sau khi đâm H., Tính bỏ mặc nạn nhân bị thương gục tại chỗ và tiếp tục lái xe đi đổ xà bần. Trưa cùng ngày, Tính về nhà ăn cơm thì gia đình thông báo Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Ngũ Hành Sơn đến vận động nên Tính đi đầu thú. Tại trụ sở, Tính khai nhận do phải thắng gấp vì tài xế H. chạy ẩu, còn thách thức khiến y không kiềm chế được cơn nóng giận nên đã đâm nạn nhân.

Trước đó, ngày 18/8, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũng xảy ra sự việc xô xát đánh người tử vong sau va chạm giao thông Theo đó, khoảng 17h chiều cùng ngày, anh Nguyễn Thành L. (39 tuổi, ngụ Đồng Nai) chạy xe máy trên đường Nguyễn Thị Tươi, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An. Khi gần đến giao lộ với đường Bùi Thị Xuân thì va quẹt với hai nam thanh niên (trong đó có nghi phạm Trần Văn Lung (SN 1986, quê Nghệ An) đi trên một xe máy khác.

Sau cú va chạm, cả 3 người ngã xuống đường. Vụ va chạm không nghiêm trọng, hai người chỉ bị trầy xước nhẹ, phương tiện không bị hư hỏng. Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ việc, hai người lời qua tiếng lại rồi lao vào đánh nhau.

Khi mâu thuẫn lên cao, hai nam thanh niên đã cầm nón bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu anh L. khiến anh gục tại chỗ. Sau khi ra tay đánh người, hai đối tượng nhanh chóng lên xe bỏ đi. Khi người dân lại kiểm tra thì phát hiện anh L. đã tử vong. Hay tin nạn nhân L. tử vong Trần Văn Lung đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN