Thứ sáu, 26/04/2024 | 04:51
RSS

Xác định tốc độ xe tải chở mì lao xuống vực khiến 6 người tử vong

Thứ tư, 09/02/2022, 11:27 (GMT+7)

Kiểm tra thiết bị giám sát hành trình tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho thấy, tốc độ lần cuối thiết bị giám sát hành trình ghi nhận lúc 00h53 phút 39 giây ngày 9/2 của xe tải là 54km/h.

Sáng 9/2, thông tin trên báo Dân Việt cho biết, theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Gia Lai, ô tô tải chở mì lao xuống vực ở Gia Lai khiến 9 người thương vong mang BKS 81C-111.25 được sản xuất tại Việt Nam năm 2014, niên hạn sử dụng năm 2039. Số người cho phép chở 2 chỗ ngồi, trọng tải cho phép là 16.000kg, trọng lượng toàn bộ cho phép là 30.000kg.

Điểm đầu khi xe tải mất lái lao xuống vực.

Xe được kiểm định ngày 8/12/2021, kiểm định có hiệu lực đến hết ngày 7/12/2022, đơn vị kiểm định 81-05D. Số phù hiệu xe tải là 6421012519, cấp ngày 7/7/2021, ngày hết hạn 7/7/2022, hợp tác xã dịch vụ vận tải Phước An, Gia Lai.

Tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra thiết bị giám sát hành trình cho thấy, tốc độ lần cuối thiết bị giám sát hành trình ghi nhận lúc 00h53 phút 39 giây ngày 9/2 là 54km/h. Giấy phép lái xe của tài xế Huỳnh Đức Nguyên (SN 1983, ở Gia Lai) là hạng C, cấp ngày 28/5/2019, có giá trị đến ngày 28/5/2024.

Vụ xe tải chở mì lao xuống vực khiến 6 người tử vong, chạy tốc độ 54km/h

Tốc độ lần cuối thiết bị giám sát hành trình ghi nhận lúc 00h53 phút 39 giây ngày 9/2 là 54km/h. Ảnh: Dân Việt

Trước đó, như báo chí đã đưa tin, Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai cho biết, trên địa bàn xã Đak Sơ Mei (huyện Đak Đoa) vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 6 người chết, 3 người bị thương.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 0h sáng cùng ngày. Thời điểm này, ô tô tải BKS 81C-11125 do tài xế Huỳnh Đức Nguyên (SN 1983, thường trú tại 117/23, Nguyễn Chí Thanh, phường Chi Lăng, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) điều khiển đi từ hướng xã Hà Đông ra Đak Sơmei lao xuống vực bên phải theo hướng lưu thông.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 6 người chết và 3 người bị thương. Danh tính 6 nạn nhân tử vong gồm: Huỳnh Đức Nguyên - tài xế; Trần Văn Tâm (sinh năm 1987, Thường trú tại Linh Nham, Đak Jrang, Mang Yang); Dương Văn Dũng (sinh năm 1984, thường trú tại Kop Đo, Kon Dơng, Mang yang); Hguh (sinh năm 1998, thường trú tại Kop Đo, Kon Dơng, Mang yang); Bùi Văn Tiện (sinh năm 1974, thường trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Đak Đoa); Phan Văn Tuấn (sinh năm 1990, thường trú tại thôn 1, Ayun, Mang Yang).

3 người bị thương gồm: Guêm (sinh năm 1999, thường trú tại Kop Đo, Kon Dơng, Mang yang); Gun (sinh năm 1991, thường trú tại Kop Đo, Kon Dơng, Mang yang); Nguyễn Tấn Vinh (thường trú tại thôn 1, Ayun, Mang Yang). Hiện 2 nạn nhân bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 1 nạn nhân bị thương nhẹ đã xuất viện.

Vụ xe tải chở mì lao xuống vực khiến 6 người tử vong, chạy tốc độ 54km/h

Lực lượng chức năng thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh: Dân Việt

Sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã tiến hành đưa phương tiện đến khu vực bị tai nạn để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn kịp thời; đồng thời thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân gặp nạn.

Trao đổi với Tuổi trẻ Online về vụ việc này, ông Phạm Minh Trung - chủ tịch UBND huyện Đăk Đoa thông tin, sau khi cơ quan điều tra khám nghiệm tử thi, các nạn nhân đã được người thân nhận dạng và được phép đưa thi thể về nhà để an táng.

Nguồn tin trên báo Lao động cho biết, vụ tai nạn xảy ra ở góc cua khuất và dốc, hai bên đường có nhiều cây cối che tầm nhìn. Nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng đang được điều tra, làm rõ.

Dưới đây là một số hình ảnh hiện trường vụ tai nạn:

Vụ xe tải chở mì lao xuống vực khiến 6 người tử vong, chạy tốc độ 54km/h

Ô tô tải chở mì lao xuống vực ở Gia Lai khiến 9 người thương vong mang BKS 81C-111.25

Vụ xe tải chở mì lao xuống vực khiến 6 người tử vong, chạy tốc độ 54km/h

Vụ xe tải chở mì lao xuống vực khiến 6 người tử vong, chạy tốc độ 54km/h

Tại hiện trường, mì sắn vương vãi khắp nơi. Ảnh: VTC News

Vụ xe tải chở mì lao xuống vực khiến 6 người tử vong, chạy tốc độ 54km/h

Xe tải điều khiển đi từ hướng xã Hà Đông ra Đak Sơmei lao xuống vực bên phải theo hướng lưu thông. Ảnh: Tuổi trẻ Online

Vụ xe tải chở mì lao xuống vực khiến 6 người tử vong, chạy tốc độ 54km/h

Xe tải chở sắn lao xuống vực sâu 70m. Ảnh: VTC News

Vụ xe tải chở mì lao xuống vực khiến 6 người tử vong, chạy tốc độ 54km/h

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường cứu hộ, cứu nạn. Ảnh: Tuổi trẻ Online

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại