Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:46
RSS

Xác định nguyên nhân khiến con suối ở Bình Dương nổi màu trắng xoá

Thứ bảy, 18/07/2020, 22:15 (GMT+7)

Cơ quan chức năng sau thời gian tiếp nhận thông tin từ người dân đã tìm ra nguyên nhân khiến con suối Sọ ở Bình Dương nổi màu trắng xoá, bốc mùi hôi thối.

Sự kiện:
Bình Dương

Đã tìm ra nguyên nhân khiến con suối ở Bình Dương nổi màu trắng xoá

Cơ quan chức năng đang làm việc với chủ cơ sở gây nên ô nhiễm ở suối Sọ. Ảnh: Dân Việt. 

Chiều 18/7, thông tin từ UBND phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan chức năng đã tìm ra nguyên nhân khiến nước suối Sọ tại khu phố Tân Phước, phường Tân Bình nổi bọt trắng xoá và bốc mùi hôi thối là do nước hóa chất từ một cơ sở phế liệu. 

Cụ thể, sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TP.Dĩ An) phối hợp với UBND phường Tân Bình, Đội Cảnh sát kinh tế và ma túy (Công an TP.Dĩ An) tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Tiến hành kiểm tra, đội đã phát hiện một cơ sở phế liệu nằm trên đường Lê Hồng Phong (phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An) chính là "thủ phạm" gây nên vụ việc. Đó là do một cơ sở thu gom phế liệu (không tên) nằm trên khu phố Chiêu Liêu, phường Tân Đông Hiệp sục rửa các bồn và phuy còn tồn đọng hóa chất.

Cơ sở này đã lắp đặt đường ống thải bơm đầu nối vào cống thoát nước mưa trên đường Lê Hồng Phong và hóa chất theo đường thoát nước thải chảy về suối Sọ. Chưa hết, cơ sở còn thường xuyên mua các thùng hoá chất bằng nhựa và kim loại về rồi tiến hành sục rửa. Sau đó đổ nước rửa các thùng hóa chất thẳng xuống cống thoát nước. Được biết, cơ sở này mới bắt đầu hoạt động và không có giấy phép kinh doanh

Ngay khi phát hiện, đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm, yêu cầu chủ cơ sở chấm dứt hoạt động và thu gom chất thải còn lại. Đồng thời, đoàn kiểm tra còn lấy mẫu nước thải để phân tích, khi có kết quả sẽ tiến hành xử phạt theo đúng qui định pháp luật

Trước đó, chiều 17/7, người dân sống gần con suối Sọ tiếp tục phát hiện nước tại con suối bất ngờ đổi màu, nổi bọt trắng xoá kéo dài nhiều km. Theo những người dân sống gần con suối, trước đó, nước con suối đã 2 lần đổi màu xanh dương và nhuốm màu đỏ tươi. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên họ thấy hiện tượng nước của con suối có màu trắng đục, nổi bọt trắng xóa, bốc mùi khó chịu. 

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN