Thứ bảy, 20/04/2024 | 23:38
RSS

Xác định danh tính 3 nạn nhân tử vong trên cầu Chương Dương

Thứ năm, 13/07/2017, 17:25 (GMT+7)

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cầu Chương Dương đêm ngày 12-7 khiến 3 nam thanh niên tử vong tại chỗ. Hiện cơ quan chức năng đã xác định danh tính 3 nạn nhân.

Khoảng 23 giờ ngày 12-7, trên khu vực cầu Chương Dương thuộc địa bàn phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, xe máy Honda màu đỏ không có biển kiểm soát chở 3 nam thanh niên là Nguyễn Đình Văn (SN 1998), Quách Văn Điệp (SN 1999) cùng trú tại thôn Xuân Cường, xã Xuân Khang, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) và Hoàng Văn Đức (SN 1999, trú tại xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường, Nam Định) chưa rõ ai cầm lái, đi vào làn đường dành cho ôtô trên cầu Chương Dương với tốc độ nhanh, hướng từ quận Hoàn Kiếm - Long Biên.

tai nạn giao thông

Vụ tai nạn giao thông xảy ra làm 3 người tử vong tại chỗ

Khi đi đến khu vực dầm cầu H6N7 thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe ôtô màu trắng nhãn hiệu Lexus BKS: 30A - 955.96 (hiện chưa rõ người cầm lái) di chuyển chiều ngược lại. Sau va chạm, chiếc xe máy văng ra phía thành cầu, chiếc xe ôtô Lexus tiếp tục lao về phía trước và đâm vào ve ôtô nhãn hiệu Huyndai màu trắng, BKS: 29A - 340.80 do anh Phạm Văn Tùng (SN 1992, trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh) điều khiển theo hướng Hoàn Kiếm - Long Biên.

Cú va chạm mạnh giữa xe máy và xe ôtô Lexus khiến 3 thanh niên văng xa ra hàng chục mét, tử vong tại chỗ. Tài xế xe Huyndai bị thương nhẹ, hiện đang được điều trị tại bệnh viện Đức Giang. Cả 3 phương tiện đều bị hư hỏng nặng.

phương tiện giao thông

Các phương tiện đều bị hư hỏng nặng

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an quận Long Biên đã phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra, và đưa người bị thương đi cấp cứu.

Vụ việc xảy ra vào ban đêm, trời mưa lớn, nhiều người hiếu kỳ đã dừng lại trên cầu quan sát vụ tai nạn khiến cho công tác khám nghiệm hiện trường gặp nhiều khó khăn.

Đến 2h sáng ngày 13-7, công tác khám nghiệm hoàn tất, thi thể các nạn nhân xấu số được di dời khỏi hiện trường. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Linh Nhi
Theo Đời sống Plus/GĐVN