
Nhân viên y tế đang điều trị ca nhiễm Ebola tại một bệnh viện ở Cộng hòa Dân chủ Congo.
"Tổng giám đốc WHO sau khi tham vấn các quốc gia thành viên, xác định bệnh Ebola do virus Bundibugyo gây ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda cấu thành tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu (PHEIC)", WHO cho biết trong một thông báo.
WHO đánh giá đợt bùng phát mới do virus chủng Bundibugyo gây ra, chưa đáp ứng các tiêu chí để cấu thành một tình trạng khẩn cấp do đại dịch, song các quốc gia có chung đường biên giới đất liền với Congo đang đứng trước nguy cơ cao bị dịch bệnh tiếp tục lây lan.
Theo tổ chức này, "hiện tại vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn về số lượng người nhiễm bệnh thực sự và phạm vi lây lan về mặt địa lý liên quan đến sự kiện này".
Thống kê của WHO tính đến ngày 16/5/2026 cho thấy, đã có 8 trường hợp xác định bằng xét nghiệm, 246 ca nghi nhiễm và 80 trường hợp tử vong được báo cáo tại Cộng hòa Dân chủ Congo.
Tại thủ đô Kampala của Uganda, WHO cho biết, 2 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận trong phòng thí nghiệm.
Hai trường hợp này dường như không liên quan nhau, trong đó 1 trường hợp đã tử vong và người này có lịch sử đến Cộng hòa Dân chủ Congo.
Theo WHO, đợt dịch tại Congo và Uganda đang đe dọa đến sức khỏe cộng đồng của các quốc gia khác do đã ghi nhận các ca bệnh lây lan xuyên biên giới.