Thứ năm, 28/03/2024 | 17:54
RSS

Vườn bưởi 20 năm tuổi bị kẻ xấu phá hoại trước ngày thu hoạch

Thứ sáu, 16/08/2019, 21:48 (GMT+7)

Vườn bưởi chuẩn bị cho thu hoạch của hộ gia đình đã bị đối tượng xấu bóc vỏ quanh thân gây thiệt hại về kinh tế.

ETuyên Quang: Truy tìm đối tượng phá hoại vườn bưởi sắp cho thu hoạchGia đình anh Tiến khắc phục hậu quả của việc phá hoại. Ảnh: Kỳ Dao

Ngày 16/8, ông Vũ Đức Quyến, Phó Chủ tịch UBND xã Thắng Quân (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) xác nhận thông tin về vụ việc vườn bưởi của hộ gia đình trên địa bàn xã bị đối tượng xấu phá hoại bằng cách bóc vỏ quanh thân.

Theo đó, sáng ngày 16/8, gia đình anh Vũ Trần Tiến (trú tại thôn Ghềnh Gà, xã Thắng Quân) trong khi đi thăm vườn tá hoả phát hiện vườn bưởi Soi Hà gần 20 năm tuổi của gia đình bị kẻ gian phá hoại, gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Vườn bưởi của gia đình anh Tiến trồng cách nhà khoảng 100m, gồm 120 gốc, trong đó có 70 gốc đang trĩu quả đã bị bóc vỏ quanh thân, đoạn bị bóc khoảng 20cm, đoạn dài từ 50 đến 60cm.

Được biết, vườn bưởi của gia đình anh Tiến khoảng hơn 1 tháng nữa sẽ cho thu hoạch. Mới đây, thương lái đã đến gia đình anh đặt cọc tiền mua bưởi, giá trung bình 20 nghìn đồng/quả. Ước tính 70 cây bưởi vừa bị bóc vỏ sẽ cho tổng số 14.000 quả.

Việc cây bị bóc vỏ ở thân, cành khiến việc phát triển quả bị gián đoạn, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng quả, gây thiệt hại lớn cho gia đình.

Hiện tại, để khắc phục hậu quả của hành vi phá hoại trên, gia đình anh Tiến phải tiến hành bôi keo lành sẹo, bọc lại những đoạn thân cây bị bóc vỏ. Tuy nhiên, theo nhận định, năng xuất của vườn bưởi vẫn bị ảnh hưởng.

Ngay khi nắm bắt được thông tin, lãnh đạo UBND xã Thắng Quân và lực lượng Công an xã, Công an huyện Yên Sơn đã có mặt tại vườn bưởi để tiến hành điều tra vụ việc.

Theo vị Phó Chủ tịch UBND xã Thắng Quân cho biết gia đình anh Tiến đã trồng vườn bưởi Soi Hà nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên xuất hiện hành vi phá hoại gây thiệt hại về kinh tế và bức xúc trong dư luận, người dân trên địa bàn xã.

Được biết, bưởi trong giai đoạn này đang cần tích trữ chất dinh dưỡng. Việc phá hoại bằng cách bóc vỏ sẽ khiến quá trình này bị gián đoạn gây ảnh hưởng đến chất lượng bưởi.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ theo quy định.

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN