Thứ tư, 17/04/2024 | 06:04
RSS

Vụ xe lao xuống vực khiến 3 người chết ở Hà Giang: Đình chỉ 1 đăng kiểm viên

Thứ sáu, 20/11/2020, 17:13 (GMT+7)

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có quyết định đình chỉ hoạt động kiểm định xe cơ giới 1 tháng từ ngày 21/11/2020 đối với đăng kiểm viên liên quan đến vụ tai nạn 3 người chết ở Hà Giang.

Ngày 20/11, liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Hà Giang khiến 3 du khách người Đà Nẵng tử vong và 4 người khác bị thương, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có quyết định đình chỉ hoạt động kiểm định xe cơ giới 1 tháng từ ngày 21/11/2020 đối với đăng kiểm viên Trương Đăng Lưu của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hà Giang thuộc Sở giao thông Vận tải Hà Giang.

Theo đó, nguyên nhân khiến đăng kiểm viên Trương Đăng Lưu bị đình chỉ do sai sót nghiệp vụ trong việc lập hồ sơ quản lý xe ôtô UAZ biển số 23A-071.95 lao xuống vực.

"Sau khi xảy ra vụ tai nạn trên, Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra dữ liệu quản lý kiểm định phương tiện và phát hiện đơn vị đăng kiểm lập dữ liệu sai hồ sơ xe 23A-071.95. Xe được sản xuất, lắp ráp năm 2005 tại Việt Nam, song thông tin trong hồ sơ kiểm định lại là sản xuất năm 1990 tại Nga. Đăng kiểm viên Trương Đăng Lưu là người lập sai hồ sơ và chịu trách nhiệm về việc trên" - đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam nói với báo NLĐ.

Đình chỉ 1 đăng kiểm viên liên quan đến vụ tai nạn 3 người chết ở Hà Giang
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: LĐO

Như đã đưa tin trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào hồi 11h ngày 8/11, tại tuyến đường liên thôn Bản Mồ (xuống sông Nho Quế), thuộc thôn Bản Mồ, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Lúc này xe ôtô mang BKS 23A - 071.95 do anh Sùng Mí Q. điều khiển đã lao xuống vực sâu khoảng 100 mét, ngồi trong xe có 6 hành khách.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Hoài Ph. (SN 1973); chị Nguyễn Thị Phương D. (SN 1970); bà Nguyễn Thị Minh T. (SN 1962), cùng trú tại Thành phố Đà Nẵng tử vong. 4 người khác bị thương gồm: ông Trần Nhân T. (SN 1958, chồng bà Minh T.); anh Trần Công Th. (SN 1994, con trai bà Minh T.); Nguyễn Đăng D. (SN 1998, con trai bà Minh T.); anh Sùng Mí Q. (lái xe).

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Giang đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho các gia đình có nạn nhân bị chết, mỗi nạn nhân 3 triệu đồng, hỗ trợ bạn đầu cho mỗi nạn nhân bị thương 1 triệu đồng.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN