Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:51
RSS

Vụ xả súng hộp đêm Thổ Nhĩ Kỳ - Công dân 10 nước thiệt mạng

Thứ hai, 02/01/2017, 18:41 (GMT+7)

Vụ xả súng trong hộp đêm ở Istanbul rạng sáng 01/01/2017 vừa qua khiến 39 người chết, trong đó có 25 người là công dân nước ngoài.

Theo hãng thông tấn Anadoluits, có 25 người thiệt mạng trong vụ xả súng này là người nước ngoài. Thông cáo từ chính phủ cho biết, những người chết là công dân của các nước: Bỉ, Canada, Pháp, Jordan, Lebanon, Ấn Độ, Iraq, Israel, Libya, Arab Saudi và Tunisia.

Thổ Nhĩ Kỳ

Quan tài một nạn dân vụ xả súng trong tang lễ ở Istanbul (Ảnh Reuters)

Danh tính của một số nạn nhân trong vụ xả súng này đã được xác nhận. Một trong số họ là Abis Rizvi. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, người này làm công việc về phim Bollywood. Ngoài ra, Leanne Nasser là người Israel, cô khăng khăng phải đi tới Thổ Nhĩ Kỳ dù gia đình phản đối vì lo cho sự an toàn của cô.

Một nạn nhân trong số đó là Haykal Mousallem - doanh nhân từ Lebanon cùng vợ đến Thổ Nhĩ Kỳ chào năm mới. Tại hộp đêm Reina ở Istanbul, còn có Nawras Assaf, chủ một quán bar ở Jordan. 

Họ là 4 trong số 39 nạn nhân thiệt mạng rạng sáng 01/01 vừa qua. Sự việc bắt nguồn khi một tay súng xông vào hộp đêm ở Istanbul, bên bờ biển Bosphorus, nã đạn vào đám đông đang mừng năm mới 2017. Kẻ tấn công lợi dụng tình hình hỗn loạn, bỏ vũ khí lại và bỏ trốn, nhưng hiện bị truy lùng.

Theo New York Times, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gọi cuộc tấn công khủng bố là "trò chơi bẩn thỉu" . Ông đã thề trả đũa phiến quân Hồi giáo cực đoan. 

Khương Duy (t/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.