Thứ năm, 25/04/2024 | 17:44
RSS

Vụ việc tướng về hưu lăng mạ CSGT: Công bố hình ảnh xe vi phạm tốc độ

Thứ ba, 18/07/2017, 07:00 (GMT+7)

Công an quận Bình Thủy (Cần Thơ) đã trích xuất hình ảnh từ camera bắn tốc độ và đưa ra hình ảnh chứng tỏ Trung tướng Liêm đã vi phạm.

Liên quan đến vụ tướng về hưu lăng mạ CSGT, chiều 17/7, đại tá Trần Ngọc Hạnh (Giám đốc Công an TP.Cần Thơ) cho biết lực lượng CSGT Cần Thơ có đầy đủ hình ảnh chứng minh chiếc xe chở trung tướng Võ Văn Liêm, nguyên Phó chính ủy Quân khu 9, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương) đã chạy quá tốc độ quy định.

Công an quận Bình Thủy đã trích xuất hình ảnh ghi lại từ camera bắn tốc độ vào hôm đó, hình ảnh cho thấy, chiếc ô tô BKS 64A027.78 lưu thông trên làn đường ngoài cùng vi phạm ở tốc độ 81/km/h. Địa điểm chiếc ôtô bị bắn tốc độ là đoạn đường gần khu vực cầu Bà Bộ.

tướng về hưu lăng mạ CSGT

Hình ảnh trích xuất từ camera cho thấy hình ảnh của chiếc xe đã vượt quá tốc độ. Ảnh Thanh Niên

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện 1 đoạn clip dài 6 phút ghi lại việc một người đàn ông ngồi trên xe vi phạm tốc độ đã chửi bới, lăng mạ lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ trên địa bàn Q.Bình Thủy (TP.Cần Thơ). Người đàn ông này được xác định là trung tướng Võ Văn Liêm.

Theo Đại tá Hạnh, việc trung tướng Võ Văn Liêm có hành vi lăng mạ lực lượng CSGT Q.Bình Thủy, Công an TP.Cần Thơ đã báo vụ việc lên Bộ Công an, Bộ Quốc Phòng và Thành ủy TP.Cần Thơ

Nỗi đau gia cảnh của tài xế lái xe khách trong vụ tai nạn ở Gia Lai. Nguồn: VTC14

Cũng trong chiều 17/7, Công an Q.Bình Thủy mời tài xế điều khiển xe BS 64A- 027.78 đến Công an Q.Bình Thủy để làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, nam tài xế thông báo đang bận chở tướng Liêm đi công tác nên hẹn ngày 19/7 sẽ đến làm việc theo yêu cầu của Công an Q.Bình Thủy.

Được biết, lỗi vi phạm tốc độ sẽ bị phạt 2,5 triệu đồng, còn lỗi không chấp hành hiệu lệnh CSGT sẽ bị tước giấy phép lái xe 2 tháng.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN