Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:32
RSS

Vũ Văn Thanh tiết lộ vị trí thi đấu ưa thích ở U22 Việt Nam

Thứ ba, 18/07/2017, 07:39 (GMT+7)

Mới đây nhất, hảo thủ của HAGL Vũ Văn Thanh đã tiết lộ vị trí thi đấu yêu thích ở U22 và đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Nhanh nhẹn, kỹ thuật và khả năng đánh hơi bàn thắng cực tốt, không ngạc nhiên khi Vũ Văn Thanh được đặt rất nhiều kỳ vọng ở vòng loại U23 châu Á và SEA Games 29.

Mới đây nhất, trong một chia sẻ với báo giới, Vũ Văn Thanh bất ngờ tiết lộ vị trí thi đấu yêu thích, theo đó hậu vệ người Hải Dương đặc biệt yêu thích vị trí hậu vệ.

“Đá hậu vệ có thể lên công về thủ nên tôi rất thích. Mục tiêu của đội là cố gắng đá tốt tại vòng loại U23 châu Á 2018. Đích nhắm của chúng tôi tại SEA Games 29 là mang HCV về cho tổ quốc”, Vũ Văn Thanh bày tỏ khát vọng.

Cách đây 1 tuần, Văn Thanh trở thành tâm điểm bóng đá nước nhà khi thông tin anh được CLB FK Vojvodina (Serbia) gửi thư mời thử việc. Song, bầu Đức đã từ chối vào phút chót để Văn Thanh tập trung 100% cho chiến dịch săn vàng SEA Games 2017.

Văn Thanh ngày càng tiến bộ. Ảnh: Thể thao

Văn Thanh ngày càng tiến bộ. Ảnh: Thể thao

“Tôi rất vui khi biết mình được đội bóng châu Âu để ý nhưng cũng có chút tiếc nuối khi không được đi. Trước mắt, tôi muốn tập trung tối đa cùng U22 Việt Nam thi đấu 2 giải sắp tới, thực hiện tốt mục tiêu đề ra rồi sau đó chờ đợi những cơ hội khác”, Văn Thanh cho biết.

Với việc A Hoàng vắng mặt do chấn thương, nhiều khả năng Văn Thanh sẽ được bố trí đá ở vị trí hậu vệ phải của U22 Việt Nam vị hậu trái sẽ do Đoàn Văn Hậu đảm nhiệm.

Đây là vị trí không quá mới mẻ với Văn Thanh, thực tế tiền vệ người Hải Dương từng đá ở vị trí này hồi còn thi đấu cho U19 Việt Nam (thay cho Lê Văn Sơn ở một vài trận).

Là một cầu thủ nổi tiếng ở sự đa năng, nhiều người tin rằng Văn Thanh vẫn sẽ hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí mới và đóng góp quan trọng vào thành tích của U22 Việt Nam ở giải đấu quan trọng sắp tới, qua đó giúp đội bóng áo đỏ góp mặt ở vòng chung kết U23 châu Á 2018, tổ chức tại Trung Quốc năm sau.

Vũ Văn Thanh - chiến binh đa năng, tài năng. Nguồn: Minh Hải

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN