Thứ năm, 18/04/2024 | 17:18
RSS

Lý do CLB châu Âu muốn sở hữu Vũ Văn Thanh của HAGL là gì?

Thứ tư, 12/07/2017, 07:38 (GMT+7)

Mới đây nhất, ban lãnh đạo HAGL bất ngờ tiết lộ lý do đội bóng châu Âu từng dự Europa League muốn sở hữu cầu thủ trẻ Vũ Văn Thanh.

Như đã biết, mới đây bầu Đức của HAGL từ chối lời mời của CLB châu Âu FK Vojvodina (Serbia) về việc chiêu mộ hậu vệ trẻ người Hải Dương Vũ Văn Thanh. Lý do là bởi bầu Đức khẳng định muốn các cầu thủ HAGL tập trung toàn lực cho SEA Games 29.

Ông Jemej Kamensek, nhà môi giới bóng đá nổi tiếng mang rất nhiều ngôi sao đến Việt Nam như Nastja Ceh, Petrovic, hay Gonzalo và cũng đóng vai trò quan trong trọng thương vụ.

Thực tế, ông Jernej Kamensek đã giới thiệu Văn Thanh cho đội bóng 5 năm qua liên tục dự Europa League. Cả 2 đã cùng theo dõi “số 17” một thời gian dài. Bởi vậy, những đánh giá cũng như quyết định của đội bóng mùa trước đứng hạng 3 giải vô địch quốc gia Serbia không hề chủ quan.

“Tôi đã biết Văn Thanh từ lâu rồi và thường gọi cậu ấy là “số 17 tốc độ” (Speedy 17). Văn Thanh có những tố chất kỹ thuật và thể lực có thể đáp ứng được yêu cầu tại châu Âu. Đặc biệt, cậu ấy chơi rất thông minh, có sự cầu tiến và tính đột biến. Văn Thanh đã 21 tuổi nhưng tôi tin cậu ấy có khả năng có thể chơi bóng tốt tại châu Âu”, ông Jernej Kamensek cho biết.

Vũ Văn Thanh lọt vào mắt xanh của CLB châu Âu. Ảnh: Thể thao

Vũ Văn Thanh lọt vào mắt xanh của CLB châu Âu. Ảnh: Thể thao

Nói về vấn đề này, bầu Đức và ông Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh đã có những chia sẻ trên Soha: “HAGL và bầu Đức phải gởi lời xin lỗi đến đối tác (CLB Vojvodina Novi Sad - PV) mong họ thông cảm, vì lúc này không có bất kỳ cầu thủ nào của HAGL được ra nước ngoài thi đấu. Cho đi thì được nhưng sẽ khó trở về tập trung chuẩn bị cho SEA Games khi giải đấu này không nằm trong hệ thống của FIFA”.

Được biết, quá trình xin visa của Văn Thanh kéo dài 2 tháng và anh đã phải vượt qua nhiều thủ tục khác nhưng phút cuối, bầu Đức đã từ chối thương vụ này. Ông Tấn Anh khẳng định, CLB FK Vojvodina rất ấn tượng với khả năng của Văn Thanh.

Họ (FK Vojvodina) khẳng định cầu thủ thi đấu vị trí này không cần quá cao to, chỉ cần đậm người, có tốc độ và Văn Thanh đáp ứng đầy đủ những yếu tố như vậy để có thể thi đấu ở châu Âu.

Đại gia của bóng đá Serbia còn lấy ví dụ về Dani Alves hay Carlos, những huyền thoại đá ở vị trí hậu vệ cánh để chứng minh cho luận điểm trên.

Màn trình diễn của Vũ Văn Thanh trong năm 2016. Nguồn: Kajihufootball

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus/GĐVN