Thứ tư, 24/04/2024 | 23:33
RSS

Vụ phát hiện thi thể nữ sinh trên đập nước: Bà nội thừa nhận sát hại cháu

Thứ tư, 06/11/2019, 13:40 (GMT+7)

Sau khi phát hiện thi thể cháu T. nổi trên đập nước, Công an đã vào cuộc điều tra và triệu tập bà nội nạn nhân lấy lời khai, bước đầu người này đã thừa nhận hành vi sát hại cháu của mình.

Ngày 6/11, lãnh đạo Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan công an đang tạm giữ hình sự người phụ nữ tên H. (65 tuổi, trú xã Hậu Thành) để điều tra vì liên quan đến cái chết của nữ sinh Nguyễn Thị T. (SN 2008). Bà H. chính là bà nội của nữ sinh T.

"Hiện công an đang tạm giữ người bà nội để lấy lời khai điều tra vụ việc. Bước đầu người này đã thừa nhận giết hại cháu", một lãnh đạo Công an huyện Yên Thành chia sẻ với báo giới.

Người Lao Động dẫn lời của ông Phạm Văn Luyến, Chủ tịch UBND xã Hậu Thành, huyện Yên Thành cho hay, sau khi cháu T. được người nhà thông báo mất tích tối ngày 4/11, công an có mời bà nội cháu lên xã làm việc, tiếp đó công an đưa người phụ nữ này lên huyện. 

Qua trích xuất camera của một quán ven đường, người dân phát hiện khoảng gần 17h ngày 3/11, cháu T. đi xe đạp điện đến quán tạp hóa này sau đó đón một người phụ nữ rồi chở đi. Người phụ nữ này sau đó được xác định là bà nội của cháu T.

Tạm giữ bà nội nữ sinh lớp 6 mất tích rồi thi thể nổi trên đập nước
Hình ảnh cuối của em T. đi cùng bà nội. Ảnh: Trí thức trẻ

"Người bà nội gửi xe tại quán rồi đi cùng cháu T.. Đến gần 19h cùng ngày thì người bà đi đường khác và đi bộ quay lại quán lấy xe. Lúc này không còn thấy sự xuất hiện của cháu T. nữa. Bà nội là người đi cùng và gặp cháu T. cuối cùng trước khi cháu T. mất tích và tử vong.

21h đêm hôm đó thì người bà này lại đi Hà Nội làm giúp việc. Còn ở nhà người thân không thấy cháu T. đâu thì tỏa đi tìm. Đến chiều tối 4/11 thì phát hiện chiếc xe đạp điện cùng áo, mũ của cháu T. ở đập Bàu Gành", một lãnh đạo xã Hậu Thành nói với Trí thức trẻ.

Trước đó, vào chiều 3/11, em T. (học lớp 6, trú xã Hậu Thành) cùng nhóm bạn đạp xe đến xóm Phú Thượng, xã Hậu Thành để dự sinh nhật bạn học. Đến khoảng gần 16 giờ 30 phút, em T. ra về trước vì nhà ở xa. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, người thân vẫn không thấy em T. về nhà nên đã tổ chức tìm kiếm.

Trong lúc đi tìm, người thân phát hiện có chiếc mũ và áo ngoài của em N.T.T. tại chân đập nước thủy lợi Bàu Ganh, còn chiếc xe đạp điện của em để trên bờ. Nghi ngờ em T. đuối nước, nên hàng trăm người dân cùng lực lượng công an đã xuống đập Bàu Ganh tìm kiếm nhưng không thấy. Đến khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 5/11, lực lượng chức năng phát hiện thi thể em T. nổi lên ở đập Bàu Ganh, xã Hậu Thành, huyện Yên Thành.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN