Thứ năm, 25/04/2024 | 17:41
RSS

Vụ ô tô đánh rơi 3 học sinh: Do các em học sinh nghịch bấm chốt!

Thứ tư, 27/11/2019, 16:51 (GMT+7)

Phòng GD-ĐT Biên Hòa đã làm việc với hiệu trưởng nhà trường tiểu học Phan Bội Châu (phường Long Bình, TP. Biên Hòa) nơi xảy ra sự việc xe đưa đón đánh rơi 3 học sinh.

Thanh tra Sở giao thông kiểm tra sau khi xảy ra vụ việc. Ảnh: Infonet

Ngày 27/11, Phòng GD-ĐT Biên Hòa đã làm việc với hiệu trưởng nhà trường tiểu học Phan Bội Châu (phường Long Bình, TP. Biên Hòa) nơi xảy ra sự việc xe đưa đón đánh rơi 3 học sinh, phòng ghi nhận để báo cáo sự việc này lên Sở.

Trao đổi về vụ việc trên Infonet, bà Vũ Thị Thanh Bình - Hiệu trưởng Trường tiểu học Phan Bội Châu (phường Long Bình, TP. Biên Hòa) cho biết, xe chuyên chở học sinh được cô giáo chủ nhiệm thuê, mỗi em học sinh 80.000 đồng/tháng.

Về việc kiểm định chất lượng xe như thế nào, có an toàn hay không phía nhà xe và cơ quan chức năng làm, phía nhà trường chỉ kiểm định bằng mắt thường. "Vụ việc may mắn 3 học sinh lớp 1 không bị sao, lúc đó xe chạy khá chậm" - Hiệu trưởng Bình nói trên Infonet.

Dân Trí dẫn lời bà Bình cho biết, 3 học sinh bị rơi xuống đường là các em Đinh P.A.; Mai Đức G.B. và Lê Hồ B.N.. Cả 3 là học sinh lớp 1/6 của trường. Thời điểm xảy ra vụ việc may mắn xe chạy chậm nên cả 3 em học sinh không bị thương. Cũng theo bà Bình, tài xế tường trình nguyên nhân cửa sau của ô tô bung ra là do các em học sinh nghịch bấm chốt.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh, một chiếc xe 16 chỗ khi cua gấp đã làm 3 học sinh nhỏ tuổi văng xuống đường, xe tiếp tục lưu thông nhanh một đoạn.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết trên Phụ nữ TP HCM, sự việc xảy ra vào sáng 26/11, các bé ngã là học sinh Trường tiểu học Phan Bội Châu, phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nguyên nhân có thể do tài xế quên chốt khóa cửa khoang hành lý hoặc chốt khóa bị hư, hoặc cửa đóng không chặt nên khi cua gấp thì các bé bị đổ dồn về phía sau, văng ra ngoài.

Theo dữ liệu, chiếc xe nói trên nhãn hiệu Mercedes, SX năm 2004 và hạn sử dụng đến năm 2024, do ông N.T.T (ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) đứng tên. Tuy nhiên, ông T. cho biết đã bán cho ông Nguyễn Văn Thảo (SN 1987, ngụ huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) từ năm 2016.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN