Thứ năm, 25/04/2024 | 04:06
RSS

Vụ ô tô con bị đè bẹp khiến 3 người chết: Tài xế container đối diện mức án nào?

Thứ năm, 06/08/2020, 10:35 (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Long Biên (Hà Nội) ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Lê Thế Tuyển (SN 1988, trú ở xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng), tài xế điều khiển xe container đè bẹp ô tô làm 3 người chết.

Theo báo cáo, vào khoảng 3h15 sáng 4/8, chiếc ô tô 4 chỗ lưu thông theo hướng từ Gia Lâm về cầu Chui, Long Biên đang dừng đèn đỏ thì bất ngờ bị chiếc xe container mang BKS Hải Phòng đâm từ từ phía sau. Sau va chạm, chiếc ô tô con lọt thỏm dưới gầm xe container, bánh xe container xuyên thủng nóc ô tô 4 chỗ.

Trên ô tô có 4 người đều trú ở quận Long Biên. Trong đó cả 3 người đàn ông gồm: Anh Nguyễn Hoàng Dương (SN 1999, tổ 22, phường Long Biên), anh Nguyễn Ánh Pháp (SN 1996, tổ 15, phường Bồ Đề), anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1986, Chung cư CT2A Thạch Bàn) đều tử vong. Người duy nhất sống sót là chị Đào Thị Nga (SN 1993, tổ 15, phường Bồ Đề).

Người nhà của anh Nguyễn Ánh Pháp cho biết, các nạn nhân đang trên đường đi lễ ngày rằm âm lịch về thì gặp nạn. Trong đó, người tử vong trẻ nhất là Nguyễn Hoàng Dương, vẫn chưa xây dựng gia đình.

Lê Thế Tuyển (SN 1988, trú ở xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) - tài xế container trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên khai nhận, do buồn ngủ nên không làm chủ được tay lái dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Tài xế container buồn ngủ đè bẹp ô tô làm 3 người chết đối diện mức án nào?
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Internet

Trả lời VTC News, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhận định trên VTC News, tài xế Tuyển buồn ngủ gây tai nạn khiến 3 người chết, 1 người bị thương nên người này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015 với khung hình phạt cao nhất.

"Nếu xác định tài xế buồn ngủ thì chắc chắn là có lỗi của tài xế, anh ta sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 260, Bộ luật Hình sự, hình phạt cao nhất đến 15 năm tù", luật sư Cường nhận định.

Ngoài việc phải chịu trách nhiệm hình sự, tài xế còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra đối với gia đình nạn nhân bao gồm tiền cứu chữa, chi phí mai táng cho nạn nhân, tiền bồi thường tổn thất về tinh thần và tiền cấp dưỡng theo quy định pháp luật

Trường hợp chiếc xe của pháp nhân thì pháp nhân có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân, sau đó yêu cầu người lái xe bồi hoàn trở lại.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN