Thứ năm, 25/04/2024 | 23:56
RSS

Vụ người phụ nữ chết lõa thể: Tiết lộ cuộc gọi rùng rợn cũa gã 'chồng hờ'

Thứ sáu, 22/02/2019, 16:49 (GMT+7)

Trước khi phát hiện thi thể người phụ nữ tử vong lõa thể ở bìa rừng Trà Ô, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) con trai nạn nhân bất ngờ nhận được điện thoại từ gã nhân tình.

Chồng 'hờ' gọi điện cho con trai người phụ nữ tử vong lõa thể 'mua hòm đẹp chôn mẹ'
Gia đình tổ chức tang lễ cho nạn nhân xấu số. Ảnh: pháp luật TPHCM

Ngày 22/2, gia đình bà Phạm Thị Ph. (53 tuổi, ngụ tại xã Phước Hà, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận) - người phụ nữ tử vong lõa thể trong rừng Trà Ô, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận đang tổ chức tang lễ cho nạn nhân xấu số.

Liên quan đến vụ việc, bà Phạm Thị Thuận (chị gái bà Ph.) bức xúc kể trên Tri thức trực tuyến, chồng bà Ph. mất sớm, người phụ nữ này lên xã Ka Đô (Lâm Đồng) làm ăn. Khoảng 1 năm nay, bà quen với người đàn ông tên Thắng, rồi hai người thuê nhà trọ sống chung.

Bà Thuận kể rằng em gái có dẫn người đàn ông này về nhà vài lần. Tuy nhiên, Thắng luôn mang khẩu trang kín mặt mỗi lúc về nhà người tình nên gia đình bà Ph. không mấy thiện cảm. Đặc biệt. người này không biết chạy xe máy nên đi đâu bà Ph. đều phải chở.

Ngày 20/2, bà Thuận gọi điện kêu em gái về quê để chăm con trai bị bệnh nặng thì bà Ph. trả lời đang chạy xe máy trên đường về. Tuy nhiên, gia đình chờ mãi vẫn không thấy bà này về nhà.

Đáng chú ý, khi bà Thuận gọi hỏi thì bà Ph. nói đi một mình, tuy nhiên, trước khi phát hiện thi thể bà Ph., nhiều nhân chứng thấy bà này chở một người đàn ông bằng xe máy đi mua đồ ăn ở TP Phan Rang – Tháp Chàm.

Đến khoảng 21h cùng ngày, Thắng lấy điện thoại của bà Ph. gọi điện cho Nghĩa (con trai bà Ph.) thông báo gia đình mua quan tài đẹp để chôn mẹ rồi tắt máy, khi gia đình gọi lại thì số máy đã bị khóa.

Đến sáng 21/2, Thắng tiếp tục gọi lại bằng số máy của bà Ph., thông báo với gia đình là bà Ph. bị tai nạn giao thông đang cấp cứu. Người đàn ông này yêu cầu gia đình đến bệnh viện ở Đà Lạt để đưa thi thể bà Ph. về, sau đó số điện thoại trên lại bị khóa không thể liên lạc được. Người này cũng biến mất từ đó.

Như đã thông tin trước đó, khoảng 9h ngày 21/2, người dân đi rẫy thì phát hiện thi thể người phụ nữ trong tình trạng lõa thể, bên cạnh là chiếc xe máy biển số 85 - S1 4197. Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng xác định thi thể có nhiều vết bầm trên người, sống mũi bị gãy. Cạnh thi thể nạn nhân còn có nhiều túi quần áo và vật dụng cá nhân.

Thông tin trên Dân Việt, ông Ô Rai Xuất - Trưởng Công an xã Phước Hà (huyện Thuận Nam, Ninh Thuận) cũng cho biết thêm, bà Ph. trước đây thuộc diện hộ nghèo của địa phương và gia cảnh rất khó khăn. Người chồng đầu tiên của bà Ph. là ông N.C (SN 1964, có giấy kết hôn); vợ chồng có 2 con.

Sau khi ông N.C mất, bà sống như vợ chồng với ông K.W, cùng trú tại địa phương. Trong thời gian này, bà Ph. làm nghề buôn bán nông sản; hai người sống khoảng 3 - 4 năm thì bà Ph. bỏ quê lên tỉnh Lâm Đồng làm thuê. Tại đây, bà quen biết ông Nông Văn Th. (quê ở Thanh Hóa), cùng sinh sống tại Lâm Đồng.

Hiện cơ quan công an đã lấy lời khai các nhân chứng, truy bắt nghi can để làm rõ vụ án Thông tin ban đầu cho biết, nạn nhân tử vong do ngoại lực tác động. Riêng việc có giao cấu hay không phải chờ kết quả khám nghiệm của cơ quan pháp y.


Xem thêm: Đi đòi nợ, nam thanh niên bị con nợ dùng súng bắn tử vong

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN