Thứ bảy, 20/04/2024 | 17:18
RSS

Vụ hai cha con bị bắn trước cửa nhà: Xác định nghi phạm nổ súng

Thứ bảy, 07/04/2018, 14:32 (GMT+7)

Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác định được nghi phạm nổ súng làm hai cha con ông Trương Công Bình bị thương.

Vụ hai cha con bị bắn trước cửa nhà
Chiếc ô tô đỗ gần đó cũng bị trúng đạn. Ảnh: Người lao động

Sáng nay (7/4), Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã xác định nghi phạm nổ súng làm hai cha con ông Trương Công Bình (62 tuổi) và Trương Văn An (19 tuổi), ngụ tại đường Hàn Thuyên, TP. Đà Lạt) bị thương, theo thông tin trên Thanh niên.

Theo đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác định nghi phạm là Trần Minh Khánh (36 tuổi, ngụ đường Ngô Thì Nhậm, hiện tạm trú số 1 Hàn Thuyên, P.5, TP.Đà Lạt), cách nhà ông Bình khoảng 200m.

Tại cơ quan điều tra, Khánh thừa nhận toàn bộ hành vi, khai nhận mua khẩu súng hơi trên mạng. Khi nổ súng làm cha con ông Bình bị thương, Khánh có sử dụng ống ngắm, đầu giảm thanh nên không gây tiếng nổ lớn.

Khánh là một con nghiện, có khả năng tự chế được một số loại súng. Trước đây, Khánh từng sử dụng súng cồn, may chưa gây thương tích cho ai và đã bị xử lý.

Trước đó, theo thông tin trên Dân Việt, vào khoảng 14h ngày 4/4, anh Trương Văn An đang dắt xe máy từ nhà ra ngoài sân để đi làm thì bất ngờ bị một viên đạn bắn trúng tay trái.

Vụ hai cha con bị bắn trước cửa nhà2
Hai cha con ông Bình phải nhập viện. Ảnh: Thanh niên

Thấy vậy, ông Trương Công Bình chạy ra băng bó cho con trai. Ít phút sau, ông cũng nghe tiếng nổ, bàn tay phải của ông trúng đạn chảy nhiều máu.

Ngay sau đó, hai cha con ông Bình được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cấp cứu. Lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đến khám nghiệm hiện trường và triệu tập một số người để lấy lời khai. Chiếc xe bán tải đậu sát nhà ông Bình cũng bị 6 vết trầy xước nghi do trúng đạn.

Chiều tối 4/4, cơ quan chức năng khám xét khẩn cấp căn nhà B13 Hàn Thuyên (cạnh căn nhà B14 của gia đình ông Bình), phát hiện và thu giữ nhiều vũ khí, hung khí nguy hiểm; trong đó, có 3 khẩu súng, 169 viên đạn và 58 vỏ đạn đã qua sử dụng cùng hàng loạt dao rựa..., theo thông tin trên Vietnamnet.

Ngay sau đó, Công an TP. Đà Lạt tạm giữ hình sự 5 đối tượng có liên quan, trong đó, có ông Trần Minh Tuấn (43 tuổi, chủ căn nhà B13).

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận số vũ khí, hung khí trên là của mình. Đồng thời, ông Tuấn cũng thừa nhận là một trong những người trong nhóm thực hiện vụ nổ súng khiến hai cha con ông Bình bị thương.

Xem thêm: Tạm đình chỉ cán bộ, CSGT liên quan 'clip mãi lộ'

T.N (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN