Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:36
RSS

Vụ đi từ Sài Gòn ra Huế đòi nợ: Nghi phạm bắn người đã đầu thú

Thứ bảy, 29/07/2017, 07:05 (GMT+7)

Nghi phạm dùng súng tự chế bắn ông N. trọng thương trong nhà hàng T.Đ đã ra đầu thú sau 2 ngày lẩn trốn.

Công an TP.Huế vừa vận động đối tượng ra tay bắn người đàn ông trong nhà hàng bằng súng tự chế ra đầu thú.

Theo đó, ngày 28/7, Nguyễn Viết Trung (35 tuổi, trú tại xã Hương Toàn, TX.Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế) người trực tiếp dùng súng bắn đã tới cơ quan chức năng đầu thú. Trung đã giao nộp tang vật của vụ án là một khẩu súng thể thao tự chế.

Người đàn ông bị bắn trọng thương

Nghi phạm trong vụ người đàn ông bị bắt trọng thương. Ảnh Người Đưa Tin

Trung khai nhận, khoảng 18h ngày 26/7, tại nhà hàng T.Đ, ông Trần Thành N. (38 tuổi, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM) ra Huế giải quyết việc nợ nần với Mai Văn Lâm (42 tuổi), trú tại phường Kim Long.

Khi ông N. và Lâm đang ngồi nhậu với nhau thì xảy ra xô xát. Lúc này, Trung rút súng tự chế bắn về phía ông N. gây thương tích ở phần hông trái.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà hàng có đông khách nên mọi người vô cùng hoảng loạn tháo chạy. Sau đó, nhóm của Lâm đã nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Được biết, nghi phạm Trung từng có tiền án 8 năm tù về tội danh Tàng trữ và sử dụng ma túy.  

Xông vào trụ sở UBND bắn 4 người trọng thương. Nguồn: VTC14

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN