Thứ năm, 28/03/2024 | 17:42
RSS

Người đàn ông bị bắn trọng thương khi từ Sài Gòn ra Huế đòi nợ

Thứ sáu, 28/07/2017, 09:45 (GMT+7)

Đi từ TP.HCM ra Huế để đòi nợ, người đàn ông này đã bị nhóm người con nợ dùng súng bắn trọng thương ngay trên bàn nhậu.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, cơ quan này vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan tích cực điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan đến vụ nổ súng vừa xảy ra tại một nhà hàng đóng trên địa bàn, khiến một người đàn ông bị thương nặng.

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 20h30 ngày 26/7, ông Trần Thành N. (38 tuổi, tạm trú tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.HCM) cùng hơn 20 người đến nhà hàng T.Đ. tại phường Xuân Phú (TP.Huế) để ăn uống.

Nổ súng khiến người đàn ông bị thươngNổ súng khiến người đàn ông bị thương và phải nhập viện. Ảnh pháp luật Plus

Tại đây, ông N. có xảy ra mâu thuẫn với Mai Văn Lâm (41 tuổi, ngụ đường Nguyễn Hoàng, phường Kim Long, TP Huế), thời điểm trên, Lâm cũng đi cùng với khoảng 20 người khác. Giữa hai bên có lời qua tiếng lại thì xảy ra mâu thuẫn nhau, đột nhiên một người đàn ông trong nhóm của Lâm rút khẩu súng tự chế nhắm vào người ông N. bắn một phát, trúng vào hông trái.

Nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại BV T.Ư Huế. Nhóm đối tượng sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ nổ súng xảy ra vào thời điểm nhà hàng đang đông khách khiến mọi người vô cùng hoảng hốt.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt để tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu là do hai nhóm mâu thuẫn về tiền bạc. Nhóm của ông N. đi từ TP.HCM ra Huế với mục đích là đòi nợ.

Hiện, vụ việc vẫn đang được tiếp tục được điều tra làm rõ.

Bắt nhóm xã hội đen "tử chiến" trong quán nhậu. Nguồn: ANTV

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN