Thứ bảy, 27/04/2024 | 00:09
RSS

Vụ cướp ngân hàng ở Tiền Giang, nghi phạm đã tử vong

Thứ năm, 20/09/2018, 09:16 (GMT+7)

Sau khi bị bắt giữ, nghi phạm vụ cướp ngân hàng ở Tiền Giang bất ngờ nôn ói và khai uống thuốc diệt cỏ. Hiện nghi phạm đã tử vong tại bệnh viện.

Vụ cướp ngân hàng ở Tiền Giang, nghi phạm đã tử vong
Nghi phạm cướp ngân hàng ở Tiền Giang đã tử vong tại bệnh viện do ngộ độc thuốc diệt cỏ. Ảnh: Thanh Niên

Sáng 20/9, Cơ quan CSĐT Công an Tiền Giang cho biết, Châu Cường (SN 1982, ngụ huyện Củ Chi, TP HCM), nghi phạm chính trong vụ cướp ngân hàng ở Tiền Giang đã tử vong ở một bệnh viện tại TP.HCM do ngộ độc thuốc diệt cỏ tự tử lúc bị bắt, theo báo Người Lao động.

Theo đó, chiều 17/9, Công an đã bắt được Châu Cường nghi phạm trực tiếp dùng súng thực hiện vụ cướp táo tợn ở Tiền Giang. Lúc bị bắt, Cường nôn ói, ngất xỉu, sau đó khai rằng mình đã uống thuốc diệt cỏ.

Ngoài ra, cùng bị bắt với Cường còn có đồng phạm Nguyễn Ngọc Đức (22 tuổi, ngụ P.Tân Thới Hiệp, Q.12, TP.HCM). Đức là người cung cấp súng quân dụng loại Rulo và đạn để Cường về Tiền Giang khống chế nhân viên ngân hàng, gây ra vụ cướp.

Trước đó, vào cuối giờ chiều 13/9, tại Ngân hàng TMCP Công Thương (Viettinbank) nằm trên quốc lộ 1, qua địa bàn xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thời điểm đó, ngân hàng chuẩn bị đóng cửa thì một người đàn ông (khoảng 35 tuổi) bịt kín mặt, dùng vật nghi là súng đe dọa khống chế các nhân viên để yêu cầu đưa tiền, báo Thanh Niên đưa tin.

Thời điểm đó, tại quầy giao dịch có 5 người (2 nữ nhân viên, 1 bảo vệ và 2 khách hàng). Ngay sau khi gom tiền, nghi phạm cầm túi xách rồi nhanh chóng điều khiển xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Xem thêm: Nóng: Hai đối tượng dùng súng cướp ngân hàng Vietcombank ở Khánh Hòa

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN