Thứ năm, 18/04/2024 | 12:08
RSS

Vụ CSGT 'làm luật': Công an Hà Nội xác định có tiêu cực

Thứ tư, 21/03/2018, 15:53 (GMT+7)

Theo cơ quan công an, căn cứ vào video báo chí, công an Hà Nội xác định có tiêu cực của CSGT trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Công an Hà Nội nhận định vụ CSGT làm luật có tiêu cực
Công an Hà Nội nhận định vụ CSGT làm luật có tiêu cực Hình ảnh cắt từ clip/VOV

Ngày 21/3, Đại tá Trần Hải Quân - Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ - Công an TP Hà Nội đã thông tin về việc xử lý một số CSGT bị báo chí phản ánh là nhận mãi lộ.

Công an Hà Nội cho biết, đã quyết định tạm đình chỉ 20 cán bộ, chiến sĩ liên quan đến vụ việc. Theo cơ quan công an, căn cứ vào video báo chí, công an đã xác định có tiêu cực của CSGT trong khi thực hiện nhiệm vụ, báo VOV đưa tin.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra ban đầu, Giám đốc Công an TP Hà Nội quyết định giao cho Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC44) tiếp nhận toàn bộ hồ sơ và tổ chức điều tra kết luận vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

Trước đó, ngày 13/3, báo chí phản ánh việc một số CSGT Hà Nội có dấu hiệu nhận mãi lộ. Ngay lập tức, Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo trưởng phòng CSGT ký quyết định đình chỉ công tác 14 chiến sĩ theo thẩm quyền phân cấp. Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng đã ký quyết định đình chỉ 6 chỉ huy cấp đội. 


Clip: Cảnh sát giao thông Hà Nội làm luật như ảo thuật. Nguồn Tiền phong

Trong văn bản gửi Báo Tiền Phong, Giám đốc Công an TP Hà Nội trân trọng cảm ơn sự đồng hành của báo trong công tác tuyên truyền, biểu dương những kết quả, thành tích đạt được; cũng như các ý kiến phản ánh, góp ý đối với những tồn tại, hạn chế của cán bộ, chiến sĩ trong quá trình thực thi nhiệm vụ”.

Từ kết quả kiểm tra, ngày 18/3, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã ủy quyền cho Thiếu tướng Đinh Văn Toản- Phó Giám đốc- Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra có báo cáo kết quả ban đầu với lãnh đạo Bộ Công an và UBND TP Hà Nội.

Ngày 19/3, cơ quan thanh tra, tổ chức cán bộ đã bàn giao toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra TP Hà Nội tiếp nhận, xử lý theo quy định của pháp luật.

“Căn cứ kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục trao đổi để Báo Tiền Phong nắm được quan điểm của Công an TP trong vấn đề siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ vi phạm”, Đại tá Quân nói.

Khi được hỏi về thời hạn đình chỉ công tác đối với các cán bộ, chiến sĩ liên quan, ông Quân cho biết: “Thời hạn đình chỉ công tác là 30 ngày (từ 13/3-13/4 đối với 14 cán bộ, chiến sĩ; từ ngày 14/3-14/4 đối với nhóm cán bộ). Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra mới có đủ thời gian để tiếp tục làm việc với các cán bộ, chiến sĩ này và có kết quả”.

Khi PV báo Tiền Phong đặt câu hỏi: Tại sao cũng một sự việc tương tự nhưng cơ quan chức năng ở TP. Hồ Chí Minh xử lý rất nhanh; cán bộ, chiến sĩ sai phạm nhanh chóng nhận lỗi. Phải chăng Công an TP Hà Nội có lấn cấn gì? Đại tá Trần Hải Quân khẳng định: “Không có lấn cấn gì cả. Việc điều tra, xử lý cán bộ, chiến sĩ phải theo quy định, đảm bảo khách quan, chính xác. Trên cơ sở clip dài 7,26 phút Báo Tiền Phong đăng tải, cùng với tài liệu mà báo bổ sung, Công an TP phải xác minh triệt để. Cơ quan Cảnh sát Điều tra sẽ có kết luận theo quy định của pháp luật”.

Cũng theo ông Quân, Công an TP Hà Nội đã báo cáo Bộ Công an, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ngày 19/3, trước ngày thành phố yêu cầu. Đại tá Quân nói thêm: “Ban giám đốc rất kiên quyết, xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ sai phạm; tiếp tục xây dựng lực lượng Công an TP trong sạch, vững mạnh”.

Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an TP Hà Nội cũng đề nghị Báo Tiền Phong tiếp tục hợp tác, giúp đỡ CATP làm trong sạch, lành mạnh lực lượng. Công an TP Hà Nội cũng cung cấp đường dây nóng để nhân dân có thể thông báo kịp thời các vấn đề bức xúc, hoặc gương người tốt, việc tốt để xử lý kịp thời. Số điện thoại đường dây nóng 0692196277 sẽ do Thanh tra CATP Hà Nội trực.


Xem thêm:Yêu cầu CSGT tường trình video clip rọi đèn pin, chỉ mặt tài xế

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN