Thứ sáu, 29/03/2024 | 15:25
RSS

Vụ con trai sát hại bố ruột: Nghi phạm dùng ma túy từ lâu

Thứ tư, 10/03/2021, 07:31 (GMT+7)

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Cường đã sử dụng ma túy từ năm 2002, trước khi gây án, đối tượng còn uống rượu.

Liên quan đến vụ con trai dùng gậy sát hại bố ruột, ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can Nguyễn Tất Cường (SN 1988, trú tại xã Hoàng An, Hiệp Hòa, Bắc Giang) về hành vi "Giết người".

Vụ con trai sát hại bố ruột, nghi phạm dùng ma túy từ lâu

Nguyễn Tất Cường tại trụ sở công an

Trước đó, vào khoảng 19h20 ngày 6/3, Nguyễn Tất Cường đã cầm thanh chấn song cửa sổ cũ vụt liên tiếp vào đầu và mặt ông N.V.Q (SN 1956, bố ruột Cường) khiến ông Q tử vong tại chỗ.

Sau đó, Cường chạy lên tầng 2 ngôi nhà của gia đình mình cố thủ. Khi vợ ông Q về nhà thì phát hiện ông Q đã tử vong tại sân nhà nên hô hoán và báo công an. Lực lượng công an đã khống chế và bắt khẩn cấp đối tượng Cường đưa về trụ sở công an.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, từ năm 2002, Cường đã có biểu hiện sử dụng ma túy dẫn đến việc có biểu hiện tâm thần. Gia đình đã đưa Cường đi điều trị tâm thần tại các bệnh viện.

Tết Nguyên đán năm 2021, Cường đi khỏi nhà một ngày, khi về có biểu hiện tâm thần nặng hơn. Trước khi gây án, Cường có uống rượu.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Đức Sơn
Theo Dân Việt