Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:26
RSS

Vụ chồng cứa cổ vợ tại quán chè: Hé lộ nguyên nhân gây án

Thứ hai, 31/10/2016, 14:18 (GMT+7)

Theo lời khai của hung thủ, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong việc giành nuôi con khiến người chồng đã dùng dao cứa cổ vợ ngay tại quán chè.

Liên quan đến vụ: “chồng dùng dao cứa cổ vợ tại quán chè”,  Công an TP Huế cho biết, nguyên nhân ban đầu đã được xác định.

Theo lời khai của Ngô Ngọc Thạnh (SN 1988, trú xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế), giữa y và vợ cũ là chị Nguyễn Thị L (SN 1988) thường gây gổ với nhau trong việc tranh giành quyền nuôi con.

Nơi người chồng cầm dao cứa cổ vợ vì tranh giành quyền nuôi con

Hiện trường vụ án chồng cầm dao cứa cổ vợ tại quán chè. Ảnh: pháp luật Việt Nam

Vợ chồng Thạnh có một con gái 4 tuổi. Tuy nhiên, ra cách đây khoảng 1 năm, 2 vợ chồng đã sống ly thân do thường xuyên mâu thuẫn. Thạnh đưa con ra tỉnh Nam Định mở quán chè. Chị L cũng lên TP Huế bán chè thuê.

Trước thời điểm xảy ra án mạng 3 ngày, Thạnh đưa con gái vào TP Huế để giải quyết công chuyện. Chiều ngày 27/10, sau khi ăn cơm xong, Thạnh chở con gái đến chỗ làm của mẹ trước khi quay lại Nam Định. Tại đây, 2 người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Đối tượng sát hại vợ tại quán chè

Đối tượng khai nhân nguyên nhân sát hại vợ là do tranh giành quyền nuôi con. Ảnh: Đời sống pháp luật

Chị L lấy một con dao đâm trúng vào người Thạnh. Sau khi bị đâm, Thạnh rút dao thủ sẵn trong người cứa vào cổ và đâm nhiều nhát vào vùng lưng, tay của chị L khiến chị này bị trọng thương và gục tại chỗ.

Chị L. đã được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Chiều ngày 28/10, Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Thạnh để điều tra về hành vi “giết người”.

Vũ Liễu
Theo Đời sống Plus