Thứ năm, 25/04/2024 | 17:11
RSS

Vụ cháy làm 4 người chết tại Hải Phòng: Bắt giam người cha

Thứ năm, 26/08/2021, 07:06 (GMT+7)

Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Văn Hải về tội “Giết người”. Hải chính là người gây ra vụ cháy làm 4 người thân trong gia đình mình tử vong.

Sự kiện:
Hải Phòng

Vụ cháy làm 4 người chết tại Hải Phòng, chính người cha đổ xăng, châm lửa đốt

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy khiến 4 người trong gia đình ở Hải Phòng tử vong. Ảnh: Thanh niên

Sáng 26/8, Công an TP.Hải Phòng cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Văn Hải (SN 1966, trú tại thôn 3, xã Kiền Bái, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) về tội “Giết người”. 

Theo Công an TP.Hải Phòng, Hải chính là người gây ra vụ cháy làm 4 người thân trong gia đình mình tử vong. Trước đó, tối 15/8, ông Hải và con gái là chị N.T.H., 31 tuổi xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân xuất phát từ việc chị H. đã kết hôn nhưng không về nhà chồng, mà chuyển về sinh sống với bố mẹ đẻ.

Sau đó, ông Hải đi xe máy đến cửa hàng xăng dầu khu vực III trên mặt đường Quốc lộ 10 thuộc địa phận thôn 2, xã Kiền Bái mua khoảng 15 lít xăng, đổ vào trong phòng ngủ của chị H., rồi châm lửa đốt dẫn đến vụ hoả hoạn.

Hậu quả, 4 người có mặt trong phòng ngủ của chị H. gồm: bà N.T.T. (vợ ông Hải), chị H., cháu V.T.T.N. (SN 2017, con gái chị H.) và anh V.T.K. (SN 1990, chồng chị H.) tử vong, tài sản trong phòng bị hư hỏng toàn bộ. Riêng ông Hải bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên.

Như báo chí đã thông tin, vào khoảng 19h55 ngày 15/8, tại nhà ông Nguyễn Văn Hải đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng. Vào thời điểm đó, người dân khu vực bỗng nghe thấy tiếng nổ lớn, sau đó là ngọn lừa bùng lên dữ dội từ trong nhà ông Nguyễn Văn H.

Khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an huyện Thủy Nguyên và Công an xã Kiền Bái đã cử hàng chục cán bộ chiến sĩ và 2 xe chữa cháy cùng nhiều phương tiện khẩn trương đến hiện trường.

Tại nhà ông Hải, lực lượng chức năng phát hiện 3 người thiệt mạng tại phòng ngủ gồm bà Th., chị H. và cháu N. Ông Hải và anh K. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng do bị thương nặng nên anh K. đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Riêng chị H. được xác định đang mang bầu con thứ 2 được 2 tháng. 

Tối ngày 16/8, Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) đã thực hiện lệnh tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Văn Hải để điều tra về tội vô ý làm chết người. Ông Hải là chủ nhà, cũng là cha, chồng và là ông ngoại của các nạn nhân tử vong trong vụ cháy nổ này. 

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại