Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:27
RSS

Vụ cháu bé 1 tuổi nghi bị bạo hành ở Hà Nội: Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra

Thứ bảy, 05/08/2017, 14:47 (GMT+7)

Cháu bé 1 tuổi được chuyển từ BV Xanh Pôn sang BV Nhi Trung ương với nhiều vết bầm tín trên người.

Liên quan đến vụ việc cháu bé 1 tuổi nghi bạo hànhHà Nội Công an quận Đống Đa cho biết, đơn vị này đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc trên sau khi nhận được thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, Công an phường Láng Thượng.

Bé trai 1 tuổi bị bạo hành

Bé trai 1 tuổi bị bạo hành được chuyển đến BV Nhi Trung ương. Ảnh TTXVN

Trao đổi vào sáng ngày 5/8, Công an quận Đống Đa thông tin, căn cứ vào những vết thương tím bầm trên da và kết quả chụp chiếu vùng tổn thương não của bé trai 14 tháng tuổi, CQĐT nhận định đây là một vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng, cần phải được làm rõ.

Theo đó, vào sáng ngày 4/8, một bệnh nhi chưa rõ danh tính được 1 nam thanh niên đưa đến BV Việt Nam – Cuba trong tình trạng toàn thân bầm tím, co giật, hôn mê... Phía BV đã tiến hành cấp cứu hồi sức rồi sau đó chuyển bệnh nhi này sang BV Xanh Pôn.

Trưa cùng ngày, bé trai được BV Xanh Pôn chuyển tiếp lên BV Nhi Trung ương, tại đây, qua kiểm tra, các bác sĩ xác định não của bệnh nhi cũng bị tổn thương.

Hiện Công an quận Đống Đa đang khẩn trương điều tra, làm rõ nhân thân của cháu bé và nguyên nhân dẫn đến những vết thương trên người cháu.

Kẻ bạo hành bé trai ở Campuchia khóc lóc, hoảng loạn. Nguồn: ANTV

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN