Thứ năm, 28/03/2024 | 15:57
RSS

Vụ “bút phê” ở Thanh Hóa: Gia đình “tố” ngược, xã đang nợ nhưng không chịu trả

Thứ bảy, 19/08/2017, 11:53 (GMT+7)

Một diễn biến mới trong vụ việc “bút phê” sơ yếu lý lịch ở Thanh Hóa, theo đó, phía gia đình đã “tố” ngược trở lại rằng phía xã đang còn... nợ tiền.

Như Đời sống Plus đã thông tin, đầu tháng 8 vừa qua, em Đỗ Văn Hà lên UBND xã Yên Thịnh (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) xin xác nhận hồ sơ dự tuyển vào một trường Trung cấp ở Hà Nội Chủ tịch xã đã “bút phê” vào lý lịch với nội dung: "Bản thân và gia đình chưa thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của địa phương”.

Vì “bút phê” này, hồ sơ sự tuyển của em Hà đã bị trường trả lại khiến em không thể nhập học như dự định. Chủ tịch UBND xã Yên Thịnh, ông Thiều Quang Huê cũng đã thừa nhận, ông là người đã nhận xét như trên.

Bút phê lý lịch ở Thanh Hóa

Ông Thiều Quang Huê, Chủ tịch UBND xã Yên Thịnh, huyện Yên Định trao đổi với PV báo chí về việc bút phê lý lịch ở Thanh Hóa

Trao đổi thêm với PV, em Hà tâm sự, sau khi bị trường Trung cấp Y Tuệ Tĩnh (Hà Nội) trả hồ sơ xét tuyển, em đã rất suy sụp. Hiện, em rất lo lắng vì hồ sơ mới chưa được làm lại, còn hạn tiếp nhận hồ sơ của nhà trường có thể không còn dài.

Liên quan đến việc này, ông Đỗ Văn Quảng (bố đẻ em Hà) đã cung cấp cho PV thông tin khá bất ngờ: “Không phải gia đình tôi đang nợ tiền đóng góp, ngược lại xã Yên Thịnh đang nợ gia đình tôi rất nhiều tiền nhưng không chịu trả”.

Ông Quảng kể: Năm 2009, được sự ủy quyền của ông Trịnh Văn Tiến, ông Quảng có nhận thầu xây dựng công trình làm đường bê tông cho thôn 6 (xã Yên Thịnh).

Bút phê lý lịch sinh viên

Chủ tịch UBND xã Yên Thịnh bút phê sơ yếu lí lịch sinh viên của anh Đỗ Văn Hà khiến em không thể nhập học

Hợp đồng có giá trị hơn 128 triệu đồng do ông Nguyễn Văn Hợp - Trưởng thôn 6 ký hợp đồng ký với ông Trịnh Văn Tiến. Ông Đỗ Văn Quảng là người thi công công trình và được ủy quyền thanh toán hợp đồng.

Sau khi hoàn thành con đường vào 1/2010, hơn một năm sau ông Quảng mới chỉ được thanh toán 93 triệu đồng. Số tiền còn lại là hơn 35 triệu đồng cho đến nay vẫn chưa được phía chính quyền địa phương thanh toán.

Ông Quảng đã nhiều lần có đơn đề nghị thanh toán với thôn và xã nhưng đến nay chính quyền vẫn khất lần. Đòi mãi không được nợ, gia đình lại khó khăn nên ông Quảng đã phải đi làm ăn xa.

but phe ly lich o Thanh Hoa

Hợp đồng thi công xây dựng phía gia đình em Hà cung cấp

Hàng năm UBND xã Yên Thịn và thôn tiến hành thu các khoản phí, quỹ. Con trai lớn của ông Quảng là anh Đỗ Văn Đông ở nhà vẫn đóng góp đầy đủ. Tuy nhiên, những khoản đóng góp như xây dựng trường học, làm mương thoát nước... anh Đông không đóng mà yêu cầu được trừ vào khoản nợ thôn xã đang nợ gia đình.

Vẫn tưởng xã sẽ khấu trừ các khoản đóng góp trên vào số nợ nhưng mới đây khi em Hà lên xin xác nhận hồ sơ, Chủ tịch xã phê “gia đình chưa hoàn thành đóng góp” khiến gia đình anh Đông rất bức xúc.

Anh Đông cho biết, tất cả các giấy tờ liên quan đến hợp đồng xây dựng trước đây gia đình vẫn giữ. Gia đình sẽ làm rõ vụ việc này để không mang tiếng là chây ì, không chịu đóng góp cho địa phương.

bút phê

bút phê 1

bút phê 2Đơn kêu cứu của anh Đỗ Văn Đông anh trai em Đỗ Văn Hà gửi cơ quan báo chí sau khi em trai không được nhập học vì sơ yếu lý lịch bị bút phê

Trao đổi với PV Đời sống Plus, đại diện UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin trên, phía UBND tỉnh đã có công văn số 9803/UBND-VX vào ngày 18/8 chỉ đạo phía Sở Tư pháp huyện Yên Định và các đơn vị liên quan kiểm tra cũng như làm rõ nội dung mà báo chí phản ánh. Các đơn vị kịp thời có biện pháp chấn chỉnh, tăng cường kiểm tra tránh tình trạng việc xác minh lý lịch không đúng quy định tiếp tục tiếp diễn. 

Lê Duy
Theo Đời sống Plus/GĐVN