Thứ ba, 23/04/2024 | 20:17
RSS

Vụ "ảnh nóng" của chủ tịch xã với cấp dưới: "Mặt thì đúng nhưng người và hậu cảnh thì không phải"

Thứ năm, 28/09/2017, 13:12 (GMT+7)

"Mặt thì đúng nhưng người và hậu cảnh thì không phải", Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân đã nói về những hình ảnh "thân mật" của mình với cấp dưới được đăng tải trên mạng gây xôn xao những ngày qua.

Chủ tịch xã lộ cảnh giường chiếu, Chủ tịch xã Thanh Xuân

Hình ảnh được được ông T. cho là ảnh cắt ghép nhằm hạ uy tín của ông

Liên quan đến vụ Chủ tịch xã lộ cảnh giường chiếu với cấp dưới, ngày 27/9, lãnh đạo Huyện ủy Như Xuân (Thanh Hóa) cho hay, cơ quan này đã giao Ủy ban Kiểm tra và Công an huyện vào cuộc để xác minh, điều tra làm rõ.

Trước đó, như tin đã đưa, vào ngày 22/9, một tài khoản mạng xã hội Facebook đã đăng tải nhiều hình ảnh và clip được cho là liên quan đến ông L.T.T. - Chủ tịch xã Thanh Xuân có quan hệ giường chiếu với bà Đ.T.S, cán bộ công chức văn phòng thống kê UBND xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân.

Trước sự việc gây xôn xao, vị chủ tịch xã phủ nhận có quan hệ tình cảm bất chính với cấp dưới. Ông cho hay, khuôn mặt những bức ảnh đó là của mình và nữ cán bộ nhưng "người và hậu cảnh thì không phải".

Vị chủ tịch xã cũng cho rằng có thể ai đó ghép hình nhằm bôi xấu thanh danh ông. Còn nữ cán bộ có liên quan chưa lên tiếng về sự việc.

Chủ tịch xã lộ cảnh giường chiếu, Chủ tịch xã Thanh Xuân

Hình ảnh được cho là của ông T. và bà S. trong trạng thái thân mật

Ông T. cho biết, ông đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng đề nghị điều tra, xử lý. "Khi sự việc xảy ra, tôi đã lên huyện báo cáo sự việc với lãnh đạo cấp trên. Tôi cũng có đơn gửi cơ quan Công an huyện Như Xuân, một số cơ quan chức năng để mong sớm tìm ra kẻ xấu đã lợi dụng mạng xã hội để phát tán hình ảnh nhạy cảm nhằm bêu xấu tôi”, ông L.T.T khẳng định.

Trước đó, trên báo Công Lý bà Th. (1983) - vợ của ông L.T. T. (SN 1984, Chủ tịch xã Thanh Xuân, Như Xuân, Thanh Hóa) khẳng định, chồng mình và bà Đ.T.S (1987, cán bộ công chức văn phòng thống kê xã Thanh Xuân) có quan hệ bất chính.

"Tôi đã phát hiện ra quan hệ của 2 người từ lâu nhưng không biết làm cách nào để chấm dứt", bà Th. nói.

Cũng theo vợ Chủ tịch xã Thanh Xuân, bà không biết Facebook, không có các hình ảnh nhạy cảm của chồng và bà S. nên không có chuyện bà đăng tải ảnh lên mạng xã hội.

Trí Dũng (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN