Thứ bảy, 20/04/2024 | 08:41
RSS

Vụ 3 người tử vong ở Hà Nội: Nguyên nhân có thể từ 3 viên than tổ ong chồng lên nhau

Thứ hai, 30/12/2019, 14:22 (GMT+7)

Quá trình khám nghiệm hiện trường vụ 3 người tử vong trong nhà ở Hà Nội, cơ quan công an phát hiện 3 viên than tổ ong được xếp chồng lên nhau.

Vụ 3 người tử vong ở Hà Nội: Phát hiện 3 viên than tổ ong chồng lên nhau
Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc

Liên quan đến sự việc 3 người tử vong ở trong nhà tại Hà Nội  Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã hoàn tất các thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, vào khoảng 23h đêm ngày 28/12, tại một ngôi nhà trên địa bàn phường Phúc Diễn phát hiện 3 người đã tử vong trong một căn phòng nhỏ. Đáng nói, có một người tên Nguyễn V.A (SN 1992) có hình dáng bên ngoài là nam giới, nhưng giới tính trên căn cước công dân lại thể hiện là nữ giới. Hai nạn nhân còn lại, được xác định cũng trong độ tuổi rất trẻ và đều trú tại Hà Nội.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an phát hiện tại phòng ở của 3 cô gái có một bếp than tổ ong và bên trong có 3 viên than xếp chồng lên nhau. Căn phòng khá chật hẹp nên đây có thể là nguyên nhân khiến các cô gái tử vong. Tại hiện trường cũng thu giữ được 3 bức thư tuyệt mệnh của 3 cô gái, nghi vấn họ đều mắc bệnh trầm cảm và thuê nhà ở chung với nhau.

Một người dân có mặt tại hiện trường cho biết, hôm xảy ra sự việc vợ chồng chị đi qua thấy số nhà 27 đông người nên tò mò ra xem thì được biết có 3 người tử vong trên tầng 3 của ngôi nhà, trong đó 1 người ở ngôi nhà đó, còn 2 người là bạn.

Theo người này, cả 3 đều là nữ, cô gái ở trong ngôi nhà này mới được chuyển giới sang nam, lấy tên là V.A. Người này cũng ít giao tiếp với mọi người trong xóm.

Trao đổi với PV, tổ trưởng dân phố khu vực này cho biết, ngôi nhà này đứng tên bố nạn nhân, mua ở đâu khoảng 10 năm. Do người này không ở đây nên ông cũng không nắm được thông tin chi tiết về gia đình.

Thời điểm ông đang ngủ có người báo tin trong khu phố có người tự tử. Ngay sau đó, ông sang ngôi nhà thì thấy người thân chủ nhà đã có mặt và thuê thợ phá khoá.

"Khi tôi vào được trong nhà và chạy lên tầng 3 thì phát hiện có 3 người nằm tử vong trên giường bên cạnh bàn có lá thư tuyệt mệnh”, vị tổ trưởng thông tin.

Ngay sau khi nhận được tin báo xảy ra sự việc, Công an phường đã báo lãnh đạo Công an quận, chỉ đạo các đơn vị chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ vụ việc.

Do đây là vụ tự tử nên gia đình cũng không yêu cầu cơ quan chức năng khám nghiệm. Sau đó 3 nạn nhân đã được gia đình mang về quê an táng theo thủ tục địa phương để mai táng.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN