Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:14
RSS

Với hàng loạt scandal, Kỳ Duyên có còn xứng với vị trí hoa hậu

Thứ ba, 27/12/2016, 12:15 (GMT+7)

Mới đây, Nguyễn Cao Kỳ Duyên lại tiếp tục bị tung clip thổi bóng cười, hút thuốc lá. Nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu Kỳ Duyên có còn xứng đáng để được tôn vinh hai chữ "hoa hậu".

Hôm qua, ngày 26/12, Nguyễn Cao Kỳ Duyên - người đã từng đăng quang hoa hậu 2014 lại bị tung clip thổi bóng cười, thoải mái ôm hôn bạn trai trong quán bar và vô tư hút thuốc lá.

Khách quan mà nói, hút thuốc lá và thổi bóng cười không hề vi phạm pháp luật song cả hai hành động đó chẳng thế nào chấp nhận với một người từng đội lên đầu chiếc vương miện và đeo dải băng đỏ hoa hậu.

Scandal của Kỳ Duyên chẳng thấm vào đâu so với vu việc dối trá chưa tốt nghiệp trường THPT như Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung hay vụ tin đồn cặp kè đại gia rồi bị đánh ghen cạo trọc đầu như hoa hậu Nguyễn Thị Huyền. Nhưng do Kỳ Duyên liên tục vướng phải nhiều tin đồn, hành động xấu nên cô nghiễm nhiên vượt mặt 15 hoa hậu trước đó, "giành được chức" hoa hậu thị phi nhất Việt Nam

Kỳ Duyên 1

Kỳ Duyên "giành" vị trí hoa hậu thị phi nhất Việt Nam. Ảnh: Internet

Kể từ lúc đăng quang năm 2014, Nguyễn Cao Kỳ Duyên liên tục vướng phải những scandal mà người đọc chẳng thế ngờ đó là hành động của một hoa hậu. 

Đầu tiên phải kể đến thời điểm mới đăng quang, lúc đó, nhan sắc của cô đã trở thành thông tin được bàn tán nhiều nhất trên các diễn đàn mạng xã hội Nhiều người cho rằng nhan sắc của cô không thể sánh bằng á hậu Huyền My. Lớp trang điểm khiến cho cô già đi đến cả chục tuổi.

Kỳ Duyên 2

Nhan sắc Nguyễn Cao Kỳ Duyên lúc đăng quang. Ảnh: Internet

Và cũng kể từ khi đăng quang, cô liên tục vướng phải những scandal như cô thản nhiên đi tay không để mẹ xách đồ, diện cả bộ hàng hiệu đắt tiền nhưng không hợp thời và vẫn quê mùa, quát mắng bố mẹ vì không có giày để tập thể dục thẩm mỹ, tạo hình phù thủy phản cảm với cây chổi, nằm ngủ không có duyên trên máy bay... Và gần đây nhất là hút thuốc lá và thổi bóng cười.

Kỳ Duyên 3

Kỳ Duyên liên tục vướng phải hàng loạt scandal từ khi đăng quang năm 2014. Ảnh: Internet

Chuyện dáng ngủ kém duyên trên máy bay thì có thể bỏ qua được vì dù sao đó cũng là hành động lúc vô thức. Nhưng việc cô thả bước để mẹ đẩy cả đống đồ, quát mắng bố mẹ hay việc đi từ thiện theo kiểu làm màu, cầm quả dưa để chụp ảnh, chụp xong thì ngay lập tức leo lên taxi đi về... là những hành động khó có thể chấp nhận. Chính vì những hành vi "xấu" đó, cô liên tục bị "soi", nhất cử nhất động đều trở thành chủ đề để dư luận bàn tán.

Kỳ Duyên 4

Hoa hậu Việt Nam 2014 vô tư "thả bước" để mẹ đẩy cả đống đồ. Ảnh: Internet

Sau mỗi lần Kỳ Duyên vướng vào scandal thì mẹ cô hoặc bản thân cô đều lên tiếng phản hồi dư luận. Nhớ lần cô bị chụp lại một bức hình không đẹp khi nằm ngủ trên máy bay, mẹ cô đã phải "thống thiết xin lỗi".

Rồi lại đến lần cô bị quay clip hút thuốc lá trong quán cafe cùng bạn, lúc đó, cô cũng xin lỗi. Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 đã phải ban hành "tối hậu thư" không cho phép cô - hoa hậu của nhiệm kì trước xuất hiện trong đêm chung kết. 

Clip hoa hậu Kỳ Duyên hút thuốc lá nơi công cộng

Nhưng ngày 26/12 vừa qua, một bức hình khác chụp ảnh cô đang phì phèo hút thuốc lá lại được lan truyền chóng mặt lên mạng. Điều này càng làm cho uy tín, danh dự của người đẹp giảm sút trong mắt người hâm mộ.

Kỳ Duyên 5

Kỳ Duyên phì phèo hút thuốc. Ảnh: Saostar

Hoa hậu Kỳ Duyên thổi bóng cười, ôm hôn bạn trai trong quán bar

Có thể cô cho rằng, hút thuốc hay thổi bóng cười đều không vi phạm pháp luật thì sao lại bị chỉ trích như vậy. Điều đó sẽ chẳng là gì nếu cô chỉ đơn thuần là một sinh viên trường Ngoại thương. Nhưng một khi cô đã đội chiếc vương miện hoa sen và đeo dải băng đỏ hoa hậu thì có nghĩa là mọi hành động của cô đều phải chuẩn mực, phải là tiêu biểu, đại diện cho cái đẹp ngàn đời của người phụ nữ Việt. 

Và dù đã hết nhiệm kì đương nhiệm 2 năm của mình nhưng danh xưng hoa hậu Việt Nam vẫn còn đó, có nghĩa là cô vẫn luôn phải cẩn thận trong mọi cử chỉ hành động của mình ở nơi công cộng.

Và cũng như mọi lần, cô lại đăng đàn giải thích về scandal hút thuốc lá và thổi bóng cười của mình. Lần này cứng rắn hơn, cô không xin lỗi, không than thân trách phận về các cái số đen đủi của mình, hoa hậu Việt Nam 2014 đăng đàn với lời chỉ trích một kẻ giấu mặt đang "chơi xấu" mình. Cách giải quyết của Kỳ Duyên lại một lần nữa không được lòng dư luận.

Phải chăng sau hàng tá scandal, hoa hậu Nguyễn Cao Kì Duyên đã mạnh mẽ hơn để sẵn sàng bỏ qua lời xin lỗi, mà "bước thẳng" tới giai đoạn chỉ trích, trách móc khách quan? Liệu cho đến thời điểm này, Kỳ Duyên có còn xứng làm với 2 chữ "hoa hậu"?

Lưu Hoài
Theo Đời sống Plus