Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:20
RSS

Vợ viêm nhiễm 'vùng kín' nặng vì sở thích quái đản của ông xã

Thứ bảy, 07/04/2018, 16:00 (GMT+7)

“Độ cậu nhỏ” – tưởng chừng việc làm này tăng khoái cảm cho vợ nhưng kỳ thực, quý ông đang khiến vùng kín của vợ dễ bị nhiễm nặng.

Khốn khổ vì chồng thích “cài bi”

Hiện có cả một rừng công nghệ “độ cậu nhỏ” để tăng kích cỡ, tăng khoái cảm được đấng mày râu rỉ tai nhau. Trong đó, “nâng cấp” bằng cách cài bi vào “cậu nhỏ” được nam giới lựa chọn nhiều hơn cả. Loại bi được ưa chuộng nhất là viên bi lấy ở chai rượu ngoại.

Tuy nhiên, loại bi này không phải lúc nào cũng sẵn nên phái mạnh thường thay thế bằng ngọc trai. Khi “cài bi” dương vật, những viên bi này sẽ hoạt động giống như những con răng của ròng rọc, bi chuyển động và làm gia tăng kích thước, độ ghồ ghề để từ đó làm tăng khoái cảm cho cả hai bên trong cuộc “giao ban”.

Theo lời quảng cáo của nhiều địa điểm làm dịch vụ “cài bi”, lợi ích trước mắt là giúp phái mạnh chứng tỏ bản lĩnh đàn ông với chị em. Thế nhưng không phải cuộc “độ cậu nhỏ” nào cũng cho kết quả suôn sẻ.


Cài bi vào "cậu nhỏ", hậu quả lại không hề nhỏ. (Ảnh minh họa).

Anh Nguyễn Văn Trường (Hà Nội) đã bí mật đi cài bi vào “cậu nhỏ” theo lời rỉ tai của bạn bè. Đúng như mong muốn của anh, sau thời gian kiêng cữ cho vết thương lành hẳn, người vợ trẻ đẹp tỏ ra thích thú trước sự “tân trang” này.

Niềm vui chỉ kéo dài được hai tuần, anh Trường bắt đầu lo lắng bởi cảm giác ngứa ngáy, đau râm ran xuất hiện. Một lỗ rò xuất hiện trên “cậu nhỏ” , sưng, chảy dịch và đau rát mỗi khi vợ chồng anh “lâm trận”. Một viên bi trong số đó đã bị bong ra, xước xát.

Không chịu nổi, anh Trường mới đến phòng khám, bày tỏ mong muốn tháo bi ra cho yên thân. Tiếp nhận trường hợp này, bác sĩ Nguyễn Minh Sơn, phòng khám sản phụ khoa Thịnh An không khỏi e ngại bởi người bệnh đã bị viêm nhiễm nặng, cần phải tiểu phẫu gắp bi, kết hợp điều trị cả tháng trời mới có thể bảo toàn cậu nhỏ.

Bác sĩ Minh Sơn cũng gặp một trường hợp khác người vợ bị viêm nhiễm vùng kín rất nặng chỉ vì sở thích “độ cậu nhỏ” của chồng. “Ở một khía cạnh nào đó, việc đeo, cấy các dị vật vào cơ quan sinh dục có thể giúp người ưa cảm giác mạnh thoả mãn trong sinh hoạt tình dục. Tuy nhiên, những hậu quả do việc làm này mang lại thì không thể lường trước”, Bác sĩ Minh Sơn khẳng định.

Theo bác sĩ Sơn, cho tới nay vẫn chưa có bất kỳ một bằng chứng xác thực nào khẳng định việc cài bi vào dương vật có lợi cho sức khỏe Mà trái lại, thực tế đã có không ít người bệnh viêm nhiễm rất nặng sau khi cài bi. Chưa kể người phụ nữ cảm thấy sợ, hoặc không thoải mái trong suốt cuộc sinh hoạt tình dục.

Nguy cơ cao lây nhiễm HIV, sùi mào gà

Nói về vấn đề này, Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Hưng, Trưởng khoa Nội, bệnh viện 09 cho biết anh đã từng gặp nhiều nam giới cài tới 5,6 viên bi xếp thành hàng vào đầu “cậu nhỏ”.

“Ngoài cài bi, có người còn mài mảnh thủy tinh hình thanh kiếm gắn vào. Có người thích đeo vòng lông thú, mí dê để tăng độ cọ xát, gồ ghề mà không biết sở thích này tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm vi rút HIV”, Thạc sĩ Ngọc Hưng nói.


Viêm nhiễm vùng kín, lây các bệnh xã hội là mối nguy hiểm từ sở thích quái đản này. Ảnh minh họa. 

Những người “cài bi” đa phần thường thích quan hệ tình dục thô bạo, hoặc có thói quen vui thú bên ngoài, hay người nghiện ma túy.

“Quan hệ tình dục thô bạo trong khi dịch tiết sinh dục chưa kịp tiết ra khiến vùng kín bị xước, chảy máu, tạo ổ loét, viêm nhiễm khiến vi rút HIV dễ dàng xâm nhập, tấn công cơ thể”, thạc sĩ Hưng nhấn mạnh.

Theo quan điểm của các bác sĩ, “độ cậu nhỏ” là sở thích, quyền của mỗi người. Tuy nhiên, nam giới cũng nên cân nhắc kỹ bởi ở Việt Nam không có cơ sở y tế nào phục vụ chính thức nhu cầu này. Chủ yếu là họ tự dạy nhau làm, hoặc tự thực hiện cho nhau.

Ngoài những hậu quả phổ biến như nhiễm trùng, chảy máu, việc gài bi vào "cậu nhỏ" còn có thể khiến các đấng mày râu nhiễm viêm gan B, sùi mào gà, nhiễm phải vi rút HIV.


Xem thêm Chỉ bằng vài hành động nhỏ, con chấm dứt hiện tượng tè dầm

Thu Hà
Theo Em đẹp