Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:51
RSS

Thành công của U23 Việt Nam sẽ khiến V.League 2018 có nhiều thay đổi

Thứ tư, 31/01/2018, 13:25 (GMT+7)

V.League 2018 sẽ có rất nhiều thay đổi, cải cách lớn sau thành công vang dội của U23 Việt Nam ở sân chơi châu lục.

U23 Việt Nam đã khiến người hâm mộ nức lòng khi giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018 một cách đầy xứng đáng, thành công của đội bóng áo đỏ một phần bắt nguồn từ việc đội bóng có nhiều cầu thủ được rèn rũa tại V.League trong nhiều năm trở lại đây như Quang Hải Công Phượng, Xuân Trường, Đình Trọng, Duy Mạnh.

Điều đó cũng cho thấy việc cầu thủ trẻ được thường xuyên thi đấu tại V.League, giải bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam là vô cùng cần thiết. Xuất phát từ đó, ý tưởng giúp cho những cầu thủ dưới 23 tuổi được ra sân nhiều hơn ở sân chơi khắc nghiệt này đã được VPF đề xuất lên VFF.

"Thực sự, những gì mà U23 Việt Nam đã làm được ở vòng chung kết U23 châu Á đã tạo được hiệu ứng rất tốt. Đây là điều kiện tốt để chúng ta tạo cơ hội cho những cầu thủ dưới 23 tuổi được ra sân thi đấu nhiều hơn.

U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018

U23 Việt Nam giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018. Ảnh: 24h

Hiện tại VPF đã đề xuất với VFF về việc từ V-League 2018, mỗi CLB phải có ít nhất 1 hoặc 2 cầu thủ dưới 23 tuổi có mặt trong đội hình xuất phát. Tôi hy vọng VFF sẽ đồng ý và mong có ít nhất 1 cầu thủ trong độ tuổi này được ra sân ở giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam", Chủ tịch VPF ông Trần Anh Tú chia sẻ.

Đây là điều hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với bối cảnh hiện tại của bóng đá Việt Nam, điều này giúp cho các cầu thủ trẻ có kinh nghiệm thi đấu và sẽ trưởng thành hơn rất nhiều, để có thể tự tin thi đấu trong màu áo U23 Việt Nam ở những sân chơi lớn của bóng đá trẻ khu vực, châu lục như SEA Games hay Asiad.

Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan được biết đến là một trong những nền bóng đá phát triển hàng đầu và liên tục làm mưa làm gió tại đấu trường khu vực đặc biệt là SEA Games, cũng bởi Thai League có chính sách sử dụng cầu thủ trẻ rất tốt.

Ước tính mỗi câu lạc bộ thi đấu tại giải vô địch quốc gia Thái Lan, đều có từ 3 tới 4 cầu thủ ở lứa tuổi U23, thậm chí có cả cầu thủ U19, điều này giúp cho bóng đá trẻ Thái Lan có được rất nhiều thành công mà không phải một quốc gia nào trong khu vực cũng có được.

Những bàn thắng đẹp của Quang Hải. Nguồn: 24h Store

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN