Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
RSS

Việt Nam và Indonesia đều đặt ra mục tiêu chiến thắng trong Asian Cup 2023

Thứ hai, 22/01/2024, 15:45 (GMT+7)

Trong trận đầu tiên ra quân ở Asian Cup 2023, cả Việt Nam và Indonesia đã đều để thua đội đối thủ

Tiếp theo đây, cả hai đại diện của khu vực Đông Nam Á sẽ chính thức đối đầu nhau ở trận đấu thứ 2, đôi bên đều đang hừng hực tinh thần chiến thắng. Thực tế, cả hai đội bóng đều không có nhiều sự lựa chọn, vì cơ hội dành vé đi tiếp cho đội thua là rất thấp.

Liệu HLV Troussier có thay đổi chiến thuật?

Nằm trong bảng D, có lẽ trận đấu với Indonesia sắp tới đây được xem là trận đầu tiên và cũng là trận duy nhất mà tuyển Việt Nam chơi ở vị trí cửa trên. Không đơn thuần về thành tích đối đầu trong quá khứ, mà kể cả mới đây trận đấu giữa Việt Nam – Nhật Bản khi xem trực tiếp tại Luongson đã tạo được tiếng vang dù thua Nhật nhưng tỷ số ngoài sức tưởng tưởng là 2 – 4.

Nếu như dưới thời của HLV Park Hang Seo thì sau mỗi trận đấu gần như ông hay áp dụng chiến thuật thay 2 – 3 vị trí, nhưng với HLV Troussier thì lại không có thói quen đảo đội hình. Nhưng với việc các cầu thủ trụ cột như Duy Mạnh, Quang Hải Vũ Văn Thanh, Hồ Tấn Tài và cả Văn Toàn đều đang ngồi ở ghế dự bị, có thể thấy ông đang âm mưu điều gì đó cho đội hình xuất phát sắp tới vì mục tiêu dành được tấm vé đi tiếp hoặc là ra về.

Việt Nam và Indonesia đều đặt ra mục tiêu chiến thắng trong Asian Cup 2023

Ngoài ra, việc mới tung đội hình nhiều cầu thủ trẻ phần nào đã gây được ấn tượng, cũng như gia tăng tính tinh thần chiến đấu cho nhóm cựu binh luôn trong tư thế sẵn sàng ra sân. Đây là cái được mà nhà cầm quân người Pháp đã xây dựng cho tuyển Việt Nam trong thời gian qua.

Cũng vì lo ngại phía Indonesia sẽ sử dụng tiểu xảo, đá rắn dễ gây mất bình tĩnh ở các cầu thủ trẻ của tuyển Việt Nam, nên dàn cựu binh đang tạm thời ngồi ở ghế dự bị ở trận đấu trước và khả năng cao trong trận đấu lần này sẽ đưa vào sơ đồ chiến thuật trong trận này.

Việt Nam và Indonesia đều đặt ra mục tiêu chiến thắng trong Asian Cup 2023

Còn phía bên kia chiến tuyến, HLV Shin Tae-yong của Indonesia cũng đang như Việt Nam lo lắng không kém, vì trong lịch sử đối đầu họ có nhiều bất lợi hơn. Điều này cũng phần nào gây một áp lực lớn lên đội tuyển này. Chính việc để thua trong trận đầu tiên ra quân ở Asian Cup 2023, nên việc đối đầu với nhau lần này cũng là cú chạy đà của đôi bên trước trận đấu này, trận đấu được hứa hẹn sẽ rất “nóng”.

Indonesia kỳ vọng vào các tiền vệ trẻ

Nếu thường xuyên theo dõi trực tiếp bóng đá Asian Cup, đều biết Indo đã phải đợi 17 năm để trở lại giải đấu này, ngay cả khi mới ra quân đã nhận về sự thất bại 1 – 3 trước cựu vô địch Iraq nhưng đội quân của HLV Shin Tae-yong vẫn ghi điểm nhờ vào đội hình thi đấu trẻ trung, nhiệt huyết.  

Việc đội tuyển Việt Nam sau màn trình diễn ấn tượng trước ứng viên vô địch Nhật Bản (thậm chí dẫn 2-1 suốt hơn nửa giờ thi đấu trước khi thua ngược 2-4) cho thấy việc giành chiến thắng trước Indonesia và giành quyền đi tiếp nằm trong khả năng của thầy trò HLV Philippe Troussier. Tuy nhiên, trên thực tế thì không thể lơ là trước chiến thuật của HLV Shin Tae-yong khi họ sở hữu đội hình mạnh mẽ, trẻ và tài năng.

Việt Nam và Indonesia đều đặt ra mục tiêu chiến thắng trong Asian Cup 2023

Theo đó, kể từ thời điểm cựu ngôi sao Elie Aiboy ghi vào lưới Saudi Arabia năm 2007 thì Marselino Ferdinan là người ghi bàn thắng đầu tiên cho Indonesia tại Asian Cup. Hiện tại anh mới tròn 19 tuổi, được xem là nhân tố tài năng của Indo trong thời gian gần đây. Ngoài ra, còn có sự xuất hiện của Ivar Jenner và Justin Hubner đang ở độ tuổi 20 nhiệt huyết, đang thể hiện năng lực thi đấu tốt của mình ở hàng tiền vệ. Hay cầu thủ Pratama Arhan có lối chơi nhiều sự táo bạo từ vị trí hậu vệ trái cũng được đánh giá cao ở tuyển Indonesia.

Với việc chạm trán với Việt Nam trong trận đấu sắp tới, Indonesia cũng đặt ra mục tiêu dành được chiến thắng để có thể giành được kết quả cần thiết để ghi tên vào vòng knock-out. Với việc 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng 16 đội, thì chỉ cần 1 chiến thắng trong 2 trận còn lại là đủ để Việt Nam hoặc Indonesia vượt qua vòng bảng.

Thúy Vũ (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại