Thứ ba, 23/04/2024 | 18:35
RSS

'Việt Nam là ngọn cờ đầu thúc đẩy tinh thần các đội bóng trong khu vực'

Thứ năm, 12/09/2019, 19:46 (GMT+7)

Theo chuyên gia Nguyễn Thành Vinh, bóng đá Đông Nam Á đang có bước chuyển mình mạnh mẽ đặc biệt là đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo.

Ở lượt trận diễn ra vào ngày 10/9, tuyển Việt Nam không thi đấu, trong khi đó Thái Lan vươn lên ngôi đầu bảng sau chiến thắng đậm 3-0 trước Indonesia. Malaysia cũng gây ấn tượng không nhỏ khi chỉ chịu thua sát nút trước UAE với một lối chơi hết sức máu lửa.

Đánh giá về các kết quả này, chuyên gia bóng đá Nguyễn Thành Vinh phân tích trên Soha. "Việc Thái Lan thắng Indonesia tôi thấy cũng không quá bất ngờ, bởi thực ra chỉ cách đây ít ngày Malaysia cũng giành được trọn vẹn 3 điểm ngay trên sân Bung Karno đó thôi.

Năm nay Indonesia thực lực không tốt, chuẩn bị lại chưa kỹ càng. Tất nhiên đó có thể chỉ là nhận xét chủ quan nhưng trải qua hai trận đá sân nhà mà đều thua thì đó là điều đáng báo động cho Indonesia.

Người Indonesia rất yêu bóng đá nhưng Liên đoàn của họ (PSSI) lại quá bất ổn. Có nhiều phe phái, tổ chức trái ngược nhau trong nội bộ PSSI, dẫn đến việc ĐTQG có vấn đề. Ngay như thời kì ông Alfred Riedl đảm nhận vai trò HLV trưởng ĐT Indonesia (2010 và 2016) cũng rất khó khăn. Có khi triệu tập cầu thủ mà CLB lại không đồng ý nhả người.

Còn với Thái Lan, ông Nishino qua trận Việt Nam có lẽ đã nhìn ra được nên bố trí hàng phòng ngự ra sao, nên giao việc lĩnh xướng hàng công cho ai, tổ chức lối chơi như thế nào cho phù hợp hơn, qua đó rút bớt tiền vệ để dùng một trung phong cắm thực thụ là Supachai Jaided.

Đấy là trách nhiệm của HLV trưởng khi điều hành một đội bóng và ông Nishino vừa cho thấy khả năng điều chỉnh của mình sau hai trận đấu với Việt Nam và Indonesia", HLV Nguyễn Thành Vinh chỉ ra vấn đề ở trận Indonesia 0-3 Thái Lan.

Về trận đấu giữa Malaysia và UAE, ông Vinh bình luận: "UAE với cuộc lội ngược dòng ngay trên sân của Malaysia đã cho thấy họ xứng tầm đội hạt giống số 1 ở bảng G. Việt Nam sẽ phải cảnh giác khi đối đầu với họ tuy nhiên nếu chúng ta vẫn duy trì được sự chặt chẽ thường thấy thì cũng chẳng ngại gì".

Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh nhận định bóng đá Đông Nam Á đang có bước chuyển mình
Đội tuyển Việt Nam có sự tiến bộ vượt bậc dưới thời HLV Park Hang Seo

Theo chuyên gia Nguyễn Thành Vinh, bóng đá Đông Nam Á đang có bước chuyển mình mạnh mẽ đặc biệt là đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo

"Màn trình diễn tốt của các đội tuyển ở lượt trận vừa qua chính là tín hiệu vui với bóng đá Đông Nam Á và phải nói rằng Việt Nam chính là ngọn cờ đầu để thúc đẩy tinh thần các đội bóng trong khu vực. Bóng đá cần phải có phong trào, nhìn một đội tuyển láng giềng có thành tích tốt ở đầu trường quốc tế thì các nước khác cũng phải tự xem lại mình để vươn lên và làm sao để cũng đánh bại được những đối thủ mạnh như cách Việt Nam đã làm.

Hay như ở Việt Nam chẳng hạn, chính sự vượt trội của Hà Nội FC trong thời gian góp phần tạo động lực cho đối thủ cố gắng hơn để theo kịp và đánh bại được họ.

Đó chính là hiệu ứng tích cực trong bóng đá, khi tất cả cùng đưa nhau tiến lên. Bản thân đội đi đầu cũng phải không ngừng làm mới mình, không được bằng lòng với những gì đã đạt được nếu không các đối thủ khác sẽ vượt lên lúc nào không biết", HLV Nguyễn Thành Vinh kết lại.

Trong khi đó, theo ông "Hải Lơ", không dễ để các đội bóng cùng bảng có thể đánh bại đội bóng của HLV Park Hang Seo: "Việt Nam chúng ta, tôi vẫn nói là rất khó bị đánh bại. Nhiều người cứ bảo ông Park chơi 3 hậu vệ, nhưng thực ra là 5, 2 tiền vệ biên lùi về khi phòng ngự nữa.

Để ăn được Việt Nam thì đối thủ phải vượt trội, phải chơi thật nhanh áp đảo chúng ta. Ví dụ như Iran đá thắng Việt Nam ở Asian Cup ấy. Họ đá vùi dập chúng ta không có cơ hội phản kháng. Nhưng bóng đá mà, chỉ có 11 vị trí thôi, anh tập trung chỗ này thì khó chỗ khác. Nếu quan sát các buổi tập của ông Park thì ông ấy rất ít khi rèn cho hàng tiền đạo, chủ yếu tập trung cho phòng ngự.

Vì tôi nghĩ theo ông ấy quan niệm, tiền đạo là phải ngẫu hứng. Ông ấy cho rằng về cơ bản, ở CLB dạy hết rồi. Còn riêng phòng ngự thì phải khuôn khổ, có kỷ luật, đấu pháp, nên khi lên tuyển ông ấy rèn rất kĩ.

Nhiều cậu ở tuyến trên nói chuyện hay hỏi tôi là tại sao ông Park lại huấn luyện như thế, thì tôi bảo mỗi HLV có một triết lý khác nhau, đừng đòi hỏi ở HLV. Ông Park gần như không thay thế hàng thủ, nhưng thay hàng tiền đạo rất nhiều. Ông ấy không rèn, nhưng sẽ chọn người tùy thuộc theo trận đấu.

Ví dụ Anh Đức có lối chơi thiên về làm tường, phối hợp thêm cùng đồng đội. Nếu đá với đội mà chúng ta kiểm soát được bóng thì dùng Anh Đức rất tốt cho tấn công. Còn đá với đội như Thái Lan ở trận vừa rồi, chúng ta phòng ngự phản công, khó cầm bóng tuyến giữa thì tung Anh Đức vào lại khó.

Anh Đức chậm rồi, đá mà cầm bóng chờ thì không có người lên. Vì vậy ông ấy chọn Văn Toàn, phất lên thì chạy đua đuổi rồi dứt điểm, ông Hải chốt lại.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN