Thứ sáu, 29/03/2024 | 19:47
RSS

Đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi trận tiếp đón Malaysia trên sân nhà

Thứ năm, 12/09/2019, 16:00 (GMT+7)

Đội tuyển Việt Nam đang gặp trở ngại không nhỏ về việc chuẩn bị cho cuộc đấu đầy duyên nợ với Malaysia ở lượt trận thứ hai vòng loại World Cup 2022.

Sau trận hòa không bàn thắng trước Thái Lan, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào lượt trận hai bảng G vòng loại World Cup 2022 gặp đối thủ nhiều duyên nợ Malaysia trên sân Mỹ Đình vào ngày 10/10 tới.

Dù còn tới 3 tuần nữa trận đấu mới chính thức diễn ra, song đội tuyển Việt Nam đang đang gặp trở ngại không nhỏ về việc chuẩn bị cho cuộc đấu với các nhà Á quân AFF Cup 2018.

VPF và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thống nhất chốt lịch thi đấu vòng 25 V.League 2019 vào ngày 6/10. Đây là phương án bắt buộc HLV Park Hang Seo phải đồng ý, bởi nếu tiếp tục lùi sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch SEA Games 30. 

HLV Park Hang Seo và các học trò sẽ hội quân ngay sau vòng 25 kết thúc vào ngày 7/10. Đồng nghĩa phải tới ngày 8/10 đội tuyển Việt Nam mới bước vào rèn chiến thuật và chỉ có đúng hai ngày tập luyện trước khi bước vào trận đấu với ĐT Malaysia vào ngày 10/10.

Bên cạnh đó, những CLB đóng góp quân số nhiều nhất cho ĐTQG là Hà Nội (cạnh tranh vô địch) và HAGL (đua trụ hạng) đều phải bung hết sức cho lượt trận V.League trước đó. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới nền tảng thể lực của các tuyển thủ ĐT Việt Nam.

Ở lượt trận thứ hai vòng loại World Cup diễn ra cách đây ít ngày, Malaysia đã thi đấu ngang ngửa với UAE và chỉ chịu thua sát nút trước đối thủ tây Á với tỷ số 2-1, họ đã thấy sự tiến bộ không ngừng kể từ ngôi Á quân AFF Cup 2018 và được dự báo là đối thủ xứng tầm của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 tới.

Đội tuyển Việt Nam gặp bất lợi trận tiếp đón Malaysia trên sân nhà
Tuyển Việt Nam tiếp đón Malaysia trên sân nhà vào ngày 10/10 tới

Phát biểu sau trận thua đáng tiếc trước UAE, HLV Malaysia cho biết đã sẵn sàng cho hai trận đại chiến với Thái Lan và Việt Nam.

"Các cầu thủ của tôi đang tiến bộ theo đúng hướng. Họ chơi bóng theo cách của mình, chơi tấn công ở tốc độ cao và luôn tạo ra áp lực dành cho đối thủ. Quyết tâm của các cầu thủ là điều không thể phủ nhận, nhưng họ vẫn cần phải cải thiện thêm về khả năng chuyền bóng và thay đổi trạng thái. Chúng tôi cũng cần hạn chế các khoảng trống để tránh những pha phản công của đối phương.

Chúng tôi đã có những trận đấu khó khăn trước Indonesia và UAE, nhưng đây cũng là cơ hội tốt để học hỏi cho các cầu thủ. Trước mắt chúng tôi sẽ là 2 chuyến làm khách vô cùng khó khăn trước Việt Nam và Thái Lan. Tôi tin rằng từ những sai lầm đã mắc phải, Malaysia sẽ rút ra nhiều bài học quý báu để sẵn sàng cho các trận đấu tiếp theo".

Hiện tại, Malaysia đang xếp thứ 3 ở bảng G với 3 điểm sau 2 trận đã đấu, trong khi đó đội tuyển Việt Nam đứng ở vị trí thứ 4 và thi đấu ít hơn các thủ một trận.

Trong khi đó Thái Lan dẫn đầu bảng với 4, Indonesia đứng cuối khi chưa có được điểm nào trong khi UAE đứng ở vị trí hai bằng điểm song hơn chỉ số phụ với Malaysia và cũng mới chỉ thi đấu đúng một trận.

Ở lượt đấu tiếp theo, Malaysia sẽ đến làm khách trên sân Mỹ Đình của ĐT Việt Nam. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 10/10 tới.

Mai Quỳnh
Theo Đời sống Plus/GĐVN