Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:44
RSS

Việt Nam có thêm 7 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh

Thứ sáu, 08/05/2020, 11:19 (GMT+7)

Trong 7 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh hôm nay tại BV Nhiệt đới Trung ương có 2 bệnh nhân từ "ổ dịch" thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, hôm nay 8/5 sẽ có thêm 7 bệnh nhân nhiễm covid-19 đang điều trị tại đây được công bố khỏi bệnh.

BN130

T.T.P., 30 tuổi, là nam, trú tại An Phú Tây, Bình Chánh, TP.HCM, vào viện ngày 23/3. Quá trình điều trị bệnh nhân có nhiều lần âm tính với virus SARS-CoV- 2 vào các ngày 29/4, 30/4 và 3/5.

Bệnh nhân là người được xác nhận tái dương tính sau khi được công bố khỏi bệnh ngày 30/3. Hiện bệnh nhân tỉnh, giao tiếp tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn, da niêm mạc hồng, tim đều, phổi không rale.

BN162

T.T.T.N., 63 tuổi, là nữ, trú tại Thượng Thạnh, Long Biên, Hà NộI vào viện ngày 25/3.

Quá trình điều trị bệnh nhân có nhiều lần âm tính với virus SARS-CoV- 2 vào các ngày 7/4, 9/4, 12/4, 15/4, 22/4, 28/4 và 4/5.

Bệnh nhân là con dâu BN161. Đây là 1 trong các bệnh nhân nặng, phổi tổn thương lan tỏa, oxy máu xuống thấp. Tuy nhiên người bệnh đã vượt qua được tình trạng nặng và tránh đc việc đặt ống nội khí quản và thở máy xâm nhập. Bệnh nhân được can thiệp thở máy không xâm nhập, điều trị tích cực tại khoa cấp cứu.

Hiện bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, tim đều, phổi RRPN rõ, không rale.

BN209

Đ.T.T., 55 tuổi, là nữ, trú tại Đức Giang, Long Biên, Hà NộI vào viện ngày 30/3. Quá trình điều trị bệnh nhân có nhiều lần âm tính với virus SARS-CoV- 2 vào các ngày 2/5 và 5/5.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, tim đều, phổi không rale.

Việt Nam có thêm 7 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh
Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trước đó tại BV Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

BN212

L.T.M., 35 tuổi, là nữ, trú tại Hòa Tiến, Hưng Hà, Thái Bình, vào viện ngày 31/3.

Quá trình điều trị bệnh nhân có nhiều lần âm tính với virus SARS-CoV- 2 vào các ngày 4/5 và 7/5.

Hiện bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, tim nhịp đều, phổi không rale, bụng mềm, không đau, đại tiểu tiện bình thường.

BN226

T.Q.D., 22 tuổi, là nam, trú tại Sơn Thành, Yên Thành, Nghệ An vào viện ngày 1/4. Quá trình điều trị bệnh nhân có nhiều lần âm tính với virus SARS-CoV- 2 vào các ngày 2/5 và 5/5.

Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, toàn trạng ổn định.

BN243

Q.Q.T., 47 tuổi, là nam, trú tại Mê Linh, Hà Nội vào viện ngày 6/4. Quá trình điều trị bệnh nhân có nhiều lần âm tính với virus SARS-CoV- 2 vào các ngày 4/5 và 7/5.

Hiện tại bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không khó thở, tim đều, phổi không rale, bụng mềm, không chướng…

BN260

N.T.L., 35 tuổi, là nữ, trú tại Mê Linh, Hà Nội, vào viện ngày 12/4. Quá trình điều trị bệnh nhân có nhiều lần âm tính với virus SARS-CoV- 2vào các ngày 27/4, 30/4 và 6/5.

Hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, không ho, tim đều, phổi không rale.

Như vậy, đến ngày 8/5, Việt Nam ghi nhận 288 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 240 người được chữa khỏi.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN