Thứ bảy, 27/04/2024 | 02:12
RSS

Vị thượng tọa và nữ phật tử làm công quả bị sát hại trong chùa

Thứ ba, 24/03/2020, 07:20 (GMT+7)

Theo xác nhận của chính quyền thị trấn Tân Nghĩa, ngôi chùa xảy ra án mạng là chùa Quảng Ân ở khu phố 5, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân (Bình Thuận).

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ chiều 23/3 tại khu phố 4, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, nhiều phật tử đi chùa Quảng Ân phát hiện thượng tọa Thích Nguyên Lộc (tên thật là Tạ Văn Sửu, 44 tuổi) tử vong trong chùa.

Cạnh đó là thi thể của cô Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi), phật tử - cũng là người làm công quả tại chùa.

Vị thượng tọa và nữ phật tử làm công quả bị sát hại trong chùa
Nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Vietnamnet

Trong khuôn viên chùa còn có bà Nguyễn Thị Phượng (mẹ ruột của nạn nhân Yến, là người nấu ăn tại chùa) bị đâm nhiều nhát nhưng vẫn còn thoi thóp thở và được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hai chiếc xe máy của mẹ con phật tử nạn nhân trong vụ án mạng không còn thấy tại hiện trường. Hiện nguyên nhân vụ án mạng vẫn chưa được xác định.

Công an tỉnh Bình Thuận đang phong toả, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ án mạng. Hiện tại, đang có rất đông người dân từ khắp nơi tụ tập về đây để theo dõi vụ án.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN