Thứ sáu, 19/04/2024 | 12:53
RSS

Vì sao lý lịch Chánh văn phòng toà án bị truy nã 26 năm 'lọt' qua các khâu thẩm định?

Thứ ba, 03/12/2019, 11:19 (GMT+7)

Bị truy nã suốt 26 năm nhưng Chánh văn phòng toà án huyện vẫn được nhận vào cơ quan nhà nước làm việc, các cơ quan chức năng đều không hay biết sự việc.

Chánh văn phòng toà huyện bị truy nã 26 năm, lý lịch lọt qua nhiều đợt kiểm tra
Toà án huyện Cao Phong

Liên quan đến sự việc ông Nguyễn Quang Huy, Chánh Văn phòng TAND huyện Cao Phong (Hòa Bình) bị bắt vì lệnh truy nã cách đây 26 năm, ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng Tổ chức TAND tỉnh Hòa Bình cho biết, năm 2000 Sở Tư pháp tỉnh tuyển dụng ông Nguyễn Quang Huy vào làm việc. Hồ sơ cán bộ, công chức thuộc diện Sở quản lý do đơn vị này thẩm định. Khi ông Huy được phân công công tác ở tòa án, TAND tỉnh tiếp nhận hồ sơ từ Sở Tư pháp bàn giao.

Đến sáng 2/12, TAND tỉnh mới nhận được các văn bản liên quan đến trình tự tố tụng về trường hợp Nguyễn Quang Huy, có liên quan đến vụ trộm cắp dầu ở Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. vụ án đó được truy tố năm 1992 và xét xử năm 1993.

Theo thông báo của công an tỉnh, thời điểm đó, cảnh sát đã phát lệnh truy nã và chuyển sang tòa án. Cơ quan điều tra là đơn vị phát lệnh truy nã, tòa án không theo dõi lệnh truy nã đó. Đơn vị chỉ đơn thuần tiếp nhận lại toàn bộ hồ sơ, vì việc đánh giá lý lịch tư pháp, theo quy định mới năm 2012 trở lại đây mới phải chứng minh quá trình hoạt động về lĩnh vực tư pháp. Từ năm 2012, đơn vị mới triển khai theo quy định này, còn trước đó Sở Tư pháp là cơ quan đánh giá.

Năm 1999 ông Huy được kết nạp Đảng, do Đảng ủy phường Thái Bình xét nên không tiếp cận, quản lý hồ sơ Đảng. Trong hồ sơ gốc của Nguyễn Quang Huy, lý lịch năm 2000 có xác nhận tại chính quyền địa phương, không có bất cứ thông tin, văn bản nào liên quan đến việc truy nã. Lý lịch này được Sở Tư pháp đưa vào hồ sơ gốc.

Bí thư Đảng ủy phường Thái Bình (TP Hòa Bình) cũng tỏ ra bất ngờ về việc Nguyễn Quang Huy trốn truy nã suốt 26 năm qua. Vị lãnh đạo này cho hay, Đảng ủy phường Thái Bình không nhận được bất cứ thông tin gì về lệnh truy nã Nguyễn Quang Huy. Quá trình xét hồ sơ kết nạp Đảng, do cán bộ tiền nhiệm đảm nhận do đó thông tin về quá trình xem xét năm 1999 hiện nay không truy được rõ ràng.

Trước đó, Huy đã bị truy nã vào năm 1993 sau khi phạm tội "Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia". Theo đó, năm 1993, Huy cùng 4 bị cáo khác (đã xét xử) có hành vi phá hoại một công trình trong hệ thống Thủy điện Hòa Bình, vốn là công trình an ninh quốc gia.

Sau khi sự việc được làm rõ, Huy bỏ trốn trong khi 4 đồng bọn bị xét xử phạt tù giam. Bẵng đi nhiều năm, không rõ bằng cách nào, Huy vẫn sinh sống tại chính nơi mình đã từng gây ra sự việc, thậm chí vào làm việc trong cơ quan Nhà nước, một cơ quan liên quan đến pháp luật

Huy được bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng TAND huyện Cao Phong. Quá trình công tác, Huy được TAND tỉnh Hòa Bình cử đi học lớp nghiệp vụ Thẩm phán. Tuy nhiên Huy chưa được bổ nhiệm. 

Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Chánh án TAND huyện Cao Phong cho biết, thời điểm bắt giữ, Huy làm Chánh văn phòng, kiêm thư ký tòa huyện Cao Phong. 10 ngày trước khi Huy bị bắt giữ, đơn vị có nhận được thông tin từ cơ quan điều tra.

Sau đó, TAND huyện tạm đình chỉ công tác 10 ngày đối với Huy, đình chỉ sinh hoạt Đảng tại cơ quan để phục vụ công tác điều tra. Sau khi hết thời hạn tạm đình chỉ công tác, ngày 28/11, Cơ quan ANĐT – Công an tỉnh đã bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Quang Huy.

Theo bà Hà, khi Chánh TAND huyện bị bắt, bà cũng như đồng nghiệp rất bất ngờ về việc Huy trốn truy nã 26 năm. Quá trình công tác tại TAND huyện, Huy là người hiền lành, luôn hoàn thành tốt công việc được giao, được Chánh toà tỉnh trao nhiều giấy khen.

Trước đó, Huy công tác tại toà huyện Lạc Thuỷ. Sau đó, được điều về toà huyện Cao Phong. Đến năm 2017, sau 17 năm công tác trong nghành, TAND tỉnh đã bổ nhiệm anh Huy làm Chánh văn phòng tòa huyện.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN