Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:17
RSS

Vì sao không khởi tố vụ tài xế tông nữ sinh rồi bỏ trốn?

Thứ năm, 27/12/2018, 08:14 (GMT+7)

Liên quan đến vụ tài xế Range Rover tông nữ sinh rồi bỏ trốn, cơ quan công an xác định thương tật của nạn nhân chưa đến 61% nên quyết định không khởi tố vụ án.

Không khởi tố vụ tài xế tông nữ sinh rồi bỏ trốn vì thường tật chưa đến 61%
Chiếc xe gây tai nạn. Ảnh: Dân Việt

Thông tin trên VOV, Cơ quan quận Hai Bà Trưng xác định thương tật của nạn nhân Trần Lê Minh Trang (SN 1999, trú quận Thanh Xuân, hiện đang là sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học tại Hà Nội) chưa đến 61% nên quyết định không khởi tố vụ Range Rover đâm nữ sinh.

Mới đây, thông tin trên VOV, ông Trần Văn Quân (Thanh Xuân, Hà Nội) - bố đẻ nữ sinh bị tài xế Range Rover tông rồi bỏ trốn cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng đã thông báo kết quả giám định thương tật là dưới 61% và sẽ không khởi tố vụ án.

Nạn nhân là chị Trần Lê Minh Trang (SN 1999, trú quận Thanh Xuân, hiện đang là sinh viên năm thứ 2 của một trường đại học tại Hà Nội).

Trước đó, chiều 24/12, gia đình cho hay, cơ quan công an cũng chính thức khẳng định tài xế lái xe lái xe gây tai nạn và bỏ trốn là Phạm Thế Duy (SN 1980, trú tại Quảng Ninh) và chưa thể khởi tố vụ án vì đang chờ kết quả giám định thương tật của nạn nhân.

Đến ngày 25/12, cơ quan Cảnh sát điều tra công an quận Hai Bà Trưng đã gọi điện thông báo về kết quả giám định thương tật của cháu Trang là dưới 61% nên sẽ không khởi tố vụ án.

Trước thông tin này, ông Trần Văn Quân nói: “Gia đình chúng tôi chỉ mong một điều: Cháu được tai qua nạn khỏi sớm nhất. Thứ hai là mong cơ quan pháp luậtCông Lý phải được thực thi rõ ràng..."

Không khởi tố vụ tài xế tông nữ sinh rồi bỏ trốn vì thường tật chưa đến 61%
Nạn nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện. Ảnh VOV

Như thông tin trước đó, vào khoảng 23h30' ngày 7/12, chị Trang điều khiển xe máy mang BKS 29G1 77155 lưu thông trên phố Bà Triệu hướng về Đại Cồ Việt thì bất ngờ bị ô tô Range Rover mang BKS 30A- 279.99 vượt đèn đỏ đâm trúng.

Cú tông mạnh khiến chị Trang văng xuống đường, còn tài xế Range Rover nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường, để lại nạn nhân nằm bất động trên vũng máu.

Ngay sau đó, nữ sinh Trang được đưa vào Bệnh viện Quân đội 108 cấp cứu. Hậu quả của vụ việc khiến chị Trang bị dập não trước, gẫy đùi trái, dập chân phải và bị đa chấn thương trên người.


Xem thêm: Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 25/12/2018

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN